Pháp luật

Đâm chết người trong lúc nhậu, đưa nạn nhân về rồi đi trình báo công an

Sau khi đâm người đàn ông ngồi nhậu cùng dẫn đến tử vong, Trần Văn Hải đã đưa nạn nhân về, rồi đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 19/8, một lãnh đạo Công an huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông bị đâm tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Đình T. (SN 1966, trú tại xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư Mgar).

Đâm chết người trong lúc nhậu, đưa nạn nhân về rồi đi trình báo công an
Vết đâm chí mạng khiến ông Bùi Đình T. tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30’ ngày 17/8, ông Trần Văn Hải (SN 1974, trú tại thôn Đắk Hà Đông, xã Cư Dliê M’nông) cùng một số người, trong đó có ông T. ngồi nhậu tại nhà ông Hải.

Đến khoảng 18h30’, trong lúc ngồi uống rượu, giữa Hải và T. xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau. Lúc này T. đứng dậy đi vào khu vực bếp thì Hải nghĩ rằng T. đi tìm hung khí để đánh mình nên cũng chạy lại gần kệ bếp lấy một con dao Thái Lan.

Thấy Hải cầm dao thì T. liền xông đến đánh vào mặt Hải. Bị đánh bất ngờ, Hải đã dùng dao đâm một nhát trúng vào ngực trái của T.n khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay sau đó, nạn nhân được Hải và mọi người trong bàn nhậu đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông T. đã tử vong. Sau đó, ông Hải đưa nạn nhân về nhà và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an huyện Cư M’gar đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

HL (Nguoiduatin.vn)