Pháp luật

Đâm chết người tình đang mang thai rồi tự sát

Đã có gia đình nhưng Tín và bị hại vẫn sống chung như vợ chồng. Khi nhận được tin người tình có thai, trong lúc say xỉn cả 2 xảy ra tranh cãi, Tín dùng dao đâm chết bị hại rồi tự sát nhưng bất thành.

Đâm chết người tình đang mang thai rồi tự sát
Bị cáo Tín tại phiên tòa.

Ngày 4/10, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 20 năm tù đối với bị cáo Lê Thành Tín (34 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, bị cáo Tín đã có gia đình riêng nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với chị N.T.L.H (ngụ cùng địa phương). Biết mình đã có thai nên sáng ngày 04/4/2018, H. gọi điện thoại báo cho Tín biết nhưng bị cáo chưa kịp trả lời thì H. tắt máy.

Sau cuộc gọi của người tình, Tín đi uống rượu, đến 15h cùng ngày thì bị cáo gọi lại nhưng bị H. chặn cuộc gọi. Do đó, Tín đã chạy xe máy đến nhà H. để nói chuyện nhưng 2 người xảy ra tranh cãi.

Tức giận, Tín chụp lấy con dao gọt trái cây để trên bàn đâm một nhát vào ngực chị H. rồi bỏ đi. Sau đó, chị H. tự rút dao ra rồi đuổi theo bị cáo nhưng đi không được vài bước tới cổng rào thì gục xuống. Tín trở lại lấy con dao rồi tự đâm vào bụng mình để tự sát nhưng bất thành.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, chị H. tử vong do mất máu, suy hô hấp do thủng tim. Kết quả khám nghiệm tử thi thu giữ một khối trong tử cung nghi là thai nhi.

Tại phiên tòa, Tín thừa nhận hành vi phạm tội và quỳ xin mẹ của bị hại tha thứ.

HĐXX nhận định, giữa bị hại và bị cáo không có mâu thuẫn nhưng chỉ vì cãi vã khi đã uống rượu bia mà bị cáo đã dùng dao đâm bị hại mặc dù biết bị hại đang mang thai. Đây là hành vi mang tính côn đồ trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác. Do đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo Tín 20 năm tù giam.

Theo Kim Hà (Tiền Phong)