Pháp luật

Đâm chết chủ quán phở vì mâu thuẫn xin thêm nước mắm

Khách hàng xin thêm nước mắm nhưng chủ quán không cho dẫn đến xung đột lẫn nhau khiến chủ quán thiệt mạng.

Trưa 25/2, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận phối hợp với Công an H.Hàm Thuận Nam hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi liên quan vụ án đâm chết chủ quán phở xảy ra tại xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam).

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 24/2 tại một quán phở ở thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ (H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Đâm chết chủ quán phở vì mâu thuẫn xin thêm nước mắm
Hiện trường vụ án mạng

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, có 1 người khách (trú Đồng Nai, được xác định tên là Hiếu, chưa rõ lai lịch, địa chỉ) đến quán phở của ông Lâm Minh Sỹ (57 tuổi, xã Hàm Mỹ) để gọi phở ăn đêm.

Khách có gọi thêm một chén nước mắm, nhưng cho rằng quán "mang ra nước tương" nên xảy ra cãi vã, sau đó xô xát với chủ quán phở.

Trong lúc cãi cọ, chủ quán đã dùng dao chém người khách tên Hiếu bị thương và người này bỏ chạy. Sau đó người thanh niên tên Hiếu trở lại quán cùng hai người bạn dùng dao tấn công chủ quán khiến ông Sỹ gục ngay tại quán.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng sáng nay 25/2, ông Lâm Minh Sỹ đã tử vong.

Công an Hàm Thuận Nam và các đơn vị nghiệp vụ của Công an Bình Thuận đang tiến hành truy bắt nghi phạm là vị khách đã đâm chết chủ quán phở để điều tra, làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)