Pháp luật

Đâm chết bạn vì bị 'đòi' quan hệ đồng tính, nam thanh niên lĩnh án chung thân

Bị đối phương cầm dao đe dọa, đòi quan hệ đồng tính, Thực đoạt hung khí đâm đối phương tử vong.

Ngày 28/9, đưa Nguyễn Hữu Thực (SN 1999, trú ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường hơn 300 triệu đồng cho người thân anh H.

Bị hại trong vụ án là anh Lê Duy H. (SN 1987), ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đâm chết bạn vì bị 'đòi' quan hệ đồng tính, nam thanh niên lĩnh án chung thân
Bị cáo Nguyễn Hữu Thực tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND Hà Nội, Thực làm nhân viên một quán bar tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và có quen biết với anh H. là khách đến quán.

Tối ngày 20/10/2019, anh H. nhắn tin rủ Thực đi uống cà phê. Tiếp đến, hai thanh niên này đến nhà bạn của H. là Nguyễn Mạnh Hoài (SN 1993, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) chơi. Tại đây, Thực và anh H cùng nhóm Hoài lên tầng 2 sử dụng ma túy “đá”.

Đến khuya, sau khi sử dụng ma túy, H. rủ Thực lên nằm chung giường rồi sàm sỡ. Thực giữ khoảng cách thì H. lấy con dao nhọn ở dưới gối ra hù dọa thanh niên làm quán bar.

Sau đó, Thực giằng được dao từ tay H. và đâm 1 nhát vào vùng ngực đối phương rồi bỏ chạy. H. đuổi theo chặn lại và túm tóc, đấm vào mặt Thực. Bực tức, Thực liền dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến H. gục tại chỗ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định anh H. bị đâm tổng cộng 20 nhát dao.

PTH (Nguoiduatin.vn)