Pháp luật

Đâm chết bạn nhậu rồi vứt xác giữa đường

Trong lúc nhậu, Nhớ và anh Tèo xảy ra mâu thuẫn, Nhớ chạy về phòng lấy dao chém bạn nhậu khiến anh này gục xuống. Sau đó, Nhớ chở nạn nhân đi cấp cứu, nhưng thấy người này tử vong nên vứt xác giữa đường.

Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM hiện đang giám sát chặt chẽ nghi can Võ Văn Nhớ (26 tuổi, quê Cần Thơ) tại bệnh viện địa phương để chờ bình phục, lấy lời khai và xử lý về hành vi “giết người”.

Nạn nhân bị Nhớ tước đoạt mạng sống là anh Nguyễn Văn Tèo (33 tuổi, quê Đồng Tháp).

Đâm chết bạn nhậu rồi vứt xác giữa đường
Nạn nhân Tèo được phát hiện vứt ở ven đường

Thông tin ban đầu, vào khoảng khoảng 19 giờ tối 22/4, một nhóm người tổ chức ăn nhậu tại dãy nhà trọ trên đường tỉnh lộ 15, ấp  12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tới hơn 20 giờ, anh Tèo đi về phòng trọ thì được nhóm người rủ vào nhậu chung.

Trong lúc nhậu, giữa anh Tèo và Nhớ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Nhớ đi về phòng trọ lấy một con dao Thái Lan rồi quay lại bàn nhậu đâm anh Tèo một nhát khiến anh Tèo gục xuống.

Lúc này, người thân của Nhớ chạy ra can ngăn rồi cùng Nhớ lấy xe máy chở anh Tèo đi cấp cứu. Tuy nhiên, dọc đường phát hiện anh Tèo đã chết nên những người này bỏ xác anh Tèo giữa đường tỉnh lộ 8 rồi quay về phòng trọ.

Vụ việc sau đó được người dân phát hiện trình báo công an.

Riêng Nhớ sau đó quay về phòng trọ lấy dao tự đậm vào bụng để thực hiện ý định tự tử. Tuy nhiên người dân phát hiện nên đưa Nhớ đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi.

HL (Nguoiduatin.vn)