Pháp luật

Đâm chết bạn chủ nhà khi đi đòi nợ

Nguyễn Văn Cường cùng hai thanh niên khác đến một gia đình ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương đòi nợ nhưng dùng dao đoạt mạng bạn gia chủ sau cuộc cãi vã.

Sáng 23/7, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt Cường, 25 tuổi ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và hai nghi phạm khác là Đỗ Khắc Bằng, 25 tuổi và Cao Văn Đạt, 28 tuổi, đều quê huyện Quảng Xương, Thanh Hoá để điều tra hành vi giết người.

Đâm chết bạn chủ nhà khi đi đòi nợ
Nguyễn Văn Cường (bìa phải) và hai đồng phạm gây án.

Theo nhà chức trách, khoảng 20h ngày 22/7, Cường cùng đồng bọn đến nhà anh Nguyễn Văn Liên, 45 tuổi, ở xã Quảng Thạch để đòi món nợ người này vay trước đó. Hai bên không đạt được thoả thuận nên xô xát xảy ra. Nhóm Cường dùng dao uy hiếp, tấn công chủ nhà, đâm chết anh Đới Xuân Quân, 43 tuổi, bạn gia chủ đến chơi đang cùng ăn tối.

Gây án xong, nhóm nghi phạm ra bờ sông vứt hung khí rồi bỏ trốn nhưng sáng nay bị cảnh sát vây bắt được.

Theo Lam Sơn (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/dam-chet-ban-chu-nha-khi-di-doi-no-4329520.html