Pháp luật

Đâm bạn tình đồng tính trọng thương vì không cho 'quan hệ'

Đòi quan hệ tình dục đồng tính không được, Phông xô xát với bạn tình, rồi dùng kéo đâm thủng cổ đối phương.

Ngày 20/11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho hay, đang tạm giữ hình sự với Hồ Thanh Phông (SN 1989, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, trú phường 25, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đâm bạn tình đồng tính trọng thương vì không cho 'quan hệ'
Đối tượng Hồ Thanh Phông tại cơ quan công an.

Trước đó 1 ngày, Công an phường 25 (Quận Bình Thạnh) nhận tin báo của anh Lạc Thành Nhân (người phụ giúp trông coi xe cho dãy nhà trọ của P ở hẻm 36 Nguyễn Gia Trí). Người này nói có trông thấy vụ xô xát giữa Phông và Trần Minh K. (SN 2000, quê Hậu Giang) ở tần trên khu trọ. Sau đó, anh Nhân trông thấy K. ôm cổ chảy nhiều máu chạy ra đường, đón xe ôm chở vào bệnh viện cấp cứu, liền báo công an.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt lấy lời khai của K. và mời Phông tới làm việc. Theo đó, Phông khai có mối quan hệ đồng tính với K., khi cả hai làm công nhân chung ở tỉnh Long An.

Khoảng 5h30 ngày 18/11, Phông và K. ngủ chung trên gác căn nhà Phông đang ở. Quá trình ngủ chung, Phông sờ soạng và đòi "quan hệ", nhưng K. phản kháng, xô đẩy ra rồi đánh Phông.

Khi thấy K. nằm trên và dùng 2 tay bóp cổ, do bị ngạt nên Phông chụp lấy cây kéo bằng sắt dài 30cm đâm trúng vào vùng cổ của K.. Bị thương, nam thanh niên bỏ chạy ra ngoài rồi bắt xe tới Bệnh viện Gia Định cấp cứu điều trị.

Theo các bác sĩ, K. bị thương vùng hõm ức trên cổ khoảng 4cm, gây tràn khí màng phổi trái.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân phát sinh từ việc K. có hỏi mượn Phông 20 triệu đồng để chuộc xe máy về, nhưng Phông chưa đồng ý. Vì giận dỗi nên K. phản ứng mạnh tay, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Hiện, nạn nhân mới được mổ cấp cứu, sức khỏe còn khá yếu nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.

PTH (Nguoiduatin.vn)