Pháp luật

Đâm bạn suýt mất mạng vì bị 'cắm sừng'

Yêu cầu 2 người chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng nhưng không được đáp ứng, Sang dùng dao đâm bạn suýt chết.

Ngày 12/1, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thanh Sang (40 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 14 năm tù về tội "Giết người".

Trước đó, vào tháng 5/2020, bị cáo này bị TAND huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Như vậy, tổng hợp hình phạt mà bị cáo Sang phải chấp hành là 15 năm 6 tháng tù.

Về mặt dân sự, bị cáo buộc bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Đâm bạn suýt mất mạng vì bị 'cắm sừng'
Bị cáo Nguyễn Thanh Sang

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thanh Sang và chị Cao Thị Mỹ Huyền (26 tuổi) chung sống như vợ chồng và có chung với nhau 3 người con. Trong khi Sang và Nguyễn Đình Trọng Nghĩa là bạn của nhau.

Đến tháng 11/2019, Sang bắt quả tang vợ và Nghĩa nằm chung giường, cả hai thừa nhận và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ bất chính, Sang đã đồng ý bỏ qua mọi chuyện.

Tuy nhiên, khoảng 11h ngày 15/12/2019, trong lúc ngồi uống cafe với bạn và anh vợ thì Sang thấy Nghĩa chở Huyền. Sang yêu cầu Nghĩa vào ngồi kế mình để nói chuyện nhưng cả hai không đồng ý.

Bực tức, Sang cầm hộp quẹt gas đánh vào đầu vợ nhưng không gây thương tích. Bị đánh, vợ Sang lấy xe chạy đi. Sau khi vợ bỏ đi, Sang yêu cầu Nghĩa lên xe đi cùng mình về nhà gặp mẹ của Nghĩa để nói chuyện, nhưng Nghĩa không đồng ý.

Tức giận, Sang đi lấy một cây dao gọt trái cây, đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng bụng và ngực của Nghĩa. Bị hại chụp được tay của Sang, sau đó đồng ý đi về nhà gặp mẹ theo yêu cầu của Sang. Đi được khoảng 2m thì Nghĩa nhảy xuống xe rồi bỏ chạy, nhờ người đưa đi cấp cứu.

Theo giám định, tỷ lệ thương tích cơ thể của anh Nghĩa do Sang gây nên là gây 38%.

Sau khi gây án, Sang bỏ trốn lên TP HCM, đến ngày 19/12/2019 bị lực lượng chức năng bắt về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng không thừa nhận tội danh giết người.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, xem thường pháp luật, bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời, nên tuyên phạt bị cáo mức án trên.

HL (Nguoiduatin.vn)