Pháp luật

Đâm bạn nhậu trọng thương vì 'bằng tuổi mà xưng anh'

Bực tức từ việc hiểu lầm bị xưng "em" dù cùng tuổi, đối tượng đã gây sự dẫn đến kết cục dùng dao gây án gây thương tích cho nạn nhân.

Chiều ngày 15/11, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử bị cáo Võ Nguyễn Đình Thuận (SN 2003, chỗ ở tại thôn Đoàn Kết, xã Chư Đăng Ya-Chư Păh-Gia Lai), về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 04/9/2020, Nguyễn Tấn Tr. rủ Nguyễn Tấn Lực, Võ Nguyễn Đình Thuận cùng một số bạn bè khác đến nhà mình tại thôn 1, xã Tân Sơn-TP.Pleiku ăn nhậu. Ăn nhậu được một lúc, cả nhóm mang loa kẹo kéo ra vừa hát vừa nhậu.

Đâm bạn nhậu trọng thương vì 'bằng tuổi mà xưng anh'
Bị cáo Thuận tại phiên tòa

Đến 20h30’ cùng ngày, trong lúc đang hát karaoke thì Lực nói với Nguyễn Kim Th. (em họ Lực): “Em đưa cho anh gói thuốc”. Khi đó, Thuận đang ngồi bên cạnh Th., nghĩ rằng Lực nói mình đưa thuốc nên thấy khó chịu, bực tức. Lý do là Lực và Thuận bằng tuổi nhau nhưng lại xưng là em với anh.

Một lúc sau, Thuận ra ngoài đi vệ sinh thì gặp Lực. Tại đây, Lực nói với Thuận nếu thích thì tí nữa ra ngoài sẽ đánh nhau. Nghe xong, Thuận không nói gì mà lẳng lặng vào ngồi chơi với mọi người.

Lúc này, Thuận và Lực tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Dù được mọi người can ngăn, nhưng vì không thể kìm chế được cơn giận, Thuận liền lấy con dao bấm dài khoảng 20cm từ trong túi quần ra, đâm liên tiếp 4 nhát vào người của Lực. 

Sự việc diễn ra quá nhanh, nên chỉ khi Lực gục xuống thì bạn bè mới kịp lao vào đẩy Thuận ra rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lực bị tổn hại 57% sức khỏe, còn Thuận bỏ trốn cho đến ngày 24/6/2021, khi biết mình bị truy nã mới ra đầu thú.

Tại phiên tòa, Thuận thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Võ Nguyễn Đình Thuận 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dam-ban-nhau-trong-thuong-vi-bang-tuoi-ma-xung-anh-tintuc797175