Pháp luật

Đắk Nông: Nghi án cha giết 2 con nhỏ rồi tự tử

Điều tra vụ việc phát hiện 3 thi thể trong chòi rẫy ở Đắk Nông, cơ quan chức năng đang làm rõ nghi án cha giết 2 con nhỏ rồi tự tử.

Ngày 3/10, một lãnh đạo UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) xác nhận, cơ quan điều tra đang vào cuộc để xác định nguyên nhân tử vong của 3 bố con xảy ra tại xã Nam Xuân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ba người tử vong là Hứa Văn Khoa (người địa phương) cùng 2 con trai (SN 2011 và 2013) của người đàn ông này.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 2/10, không thấy anh Khoa và 2 người con trai về nhà nên người thân đã tổ chức tìm kiếm và trình báo với cơ quan chức năng.

Đến sáng ngày 3/10 thì người dân tá hoả phát hiện anh Khoa và hai người con trai tử vong trong chòi rẫy cách nhà khoảng 5km. Lúc này, hai người con của anh Khoa đã tử vong nghi do bị cắt cổ, anh Khoa chết trong tư thế treo cổ.

Theo tìm hiểu, người đàn ông này làm nghề sửa xe, còn vợ là giáo viên mầm non. Trước khi sự việc xảy ra, vợ chồng anh Khoa không có mẫu thuẫn.

Huyện Krông Nô đã cử các bộ xuống gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mai táng.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)