Pháp luật

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng hơn 4.000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Tây Nguyên, vừa bị Công an tỉnh Đăk Lăk "đưa ra ánh sáng".

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ 12 người trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền cá cược hơn 4.000 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng hơn 4.000 tỷ đồng
Võ Văn Hải (ngồi, áo xanh) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Đường dây đánh bạc này do Võ Văn Hải (49 tuổi, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu, hoạt động liên tỉnh và rất tinh vi với số tiền giao dịch 10 tỷ đồng/ngày.

Ngoài Hải, CQĐT còn bắt giữ 11 người liên quan gồm: Trần Kiêm Hồng Quốc (40 tuổi), Trương Thanh Mỹ Hoài (51 tuổi), Hồ Ngọc Tuấn (50 tuổi), Nguyễn Thành Chín (43 tuổi), Nguyễn Huy Thành (37 tuổi), Trương Ngọc Điệp (40 tuổi), Hoàng Ngọc Phương (37 tuổi), Bùi Khắc Bình (50 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi), Nguyễn Duy Phát (39 tuổi) và Nguyễn Tấn Dương (51 tuổi).

Tang vật bị thu giữ là một khẩu súng ngắn; 13 thẻ ngân hàng các loại; 28 điện thoại, máy tính, laptop; hơn 350 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến cá độ bóng đá.

Theo điều tra ban đầu, Hải phân cấp, nhiệm vụ cho từng thành viên trong đường dây. Muốn tham gia cá độ, người chơi phải được người có uy tín bảo lãnh. Hệ thống liên kết của đường dây này sử dụng công nghệ bảo mật, tự động cảnh báo nếu bị cơ quan chức năng theo dõi.

Đường dây này hoạt động từ đầu năm 2019. Tổng tài khoản những đối tượng trong đường dây cá độ này giao dịch là hơn 80 triệu điểm (tương ứng với trên 4.000 tỷ đồng).

Vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)