Pháp luật

Đắk Lắk: Thi thể phụ nữ lõa thể, mất bàn tay nghi bị sát hại

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái trong rẫy cà phê vắng với nhiều biểu hiện bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 30/12, một người dân vào thăm rẫy cà phê ở thôn 22, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thấy có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nên đã đi kiểm tra xung quanh thì tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy nên trình báo cơ quan chức năng.

Đắk Lắk: Thi thể phụ nữ lõa thể, mất bàn tay nghi bị sát hại
Khu vực phát hiện vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường nơi phát hiện vụ việc, thi thể người phụ nữ bị lột trần áo, mất một bàn tay và đang trong giai đoạn phân hủy. Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, thi thể nạn nhân bị đen như bị đốt nhưng không phát hiện dấu hiệu bị cháy.

Được biết, nơi phát hiện thi thể nạn nhân là khu vực rẫy cà phê vắng vẻ, cách xa khu dân cư. Nạn nhân là chị N.T.T.H. (SN 1998, ngụ thôn 3, xã Hòa Khánh), trên người chiếc áo của cô bị kéo lên tới cổ và bị mất một bàn tay.

Được biết, chị H. mất tích vào ngày 24-12. Sau đó, người nhà đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook và trình báo chính quyền địa phương để nhờ tìm kiếm nhưng không có kết quả. Chị H. đã có chồng và 1 con nhỏ.

Đắk Lắk: Thi thể phụ nữ lõa thể, mất bàn tay nghi bị sát hại - 1
Một chiếc dép, nghi của nạn nhân tại hiện trường

Sau khi thông tin phát hiện thi thể người phụ nữ được đăng tải trên mạng xã hội, có 1 tài khoản Facebook được cho rằng của chị H. vẫn vào bình luận nói rằng mình đang đi làm ở Đà Nẵng.

Đắk Lắk: Thi thể phụ nữ lõa thể, mất bàn tay nghi bị sát hại - 2

Đắk Lắk: Thi thể phụ nữ lõa thể, mất bàn tay nghi bị sát hại - 3
Tài khoản Facebook được cho rằng của chị H. vào bình luận

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

PTH (Nguoiduatin.vn)