Pháp luật

Đắk Lắk: Công an nổ súng khống chế 2 kẻ truy nã vì trốn khỏi nhà tạm giữ

Bị truy đuổi, kẻ trốn trại có dấu hiệu manh động, chống đối để bỏ chạy, công an buộc phải nổ súng chỉ thiên để khống chế đối tượng.

Chiều 1/9, Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) khống chế thành công 2 bị can trốn khỏi nhà tạm giữ, đồng thời bàn giao 2 đối tượng này cho Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo thẩm quyền.

Đắk Lắk: Công an nổ súng khống chế 2 kẻ truy nã vì trốn khỏi nhà tạm giữ
Công an nổ súng truy bắt đối tượng.

Trước đó, đối tượng Ksor Hái (16 tuổi, ngụ xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Trực (31 tuổi, ngụ xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản.

Ngày 30/8, 2 đối tượng trên đã trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa đã quyết định truy nã 2 cả đối tượng.

Đắk Lắk: Công an nổ súng khống chế 2 kẻ truy nã vì trốn khỏi nhà tạm giữ - 1
Đối tượng trốn trại bị khống chế.

Ngày 31/8, Công an huyện Ea Kar nhận được thông tin Hái và Trực đang lẩn trốn tại xã Cư Prông nên phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Krông Pa vây bắt. Hái bị bắt giữ, còn Trực nhanh chân tẩu thoát.

Đến sáng nay (1/9) Trực đang di chuyển trên đường tại thị trấn Ea K’nốp (huyện Ea Kar) thì bị công an phát hiện và dùng xe máy truy đuổi. Quá trình truy bắt, kẻ trốn trại có dấu hiệu manh động, chống đối để tẩu thoát, buộc công an phải nổ súng chỉ thiên để khống chế đối tượng.

Theo lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, 2 bị can có người thân tại địa phương nên trốn qua đây để được chi viện. Khi cả 2 đang định trốn đi nơi khác thì bị công an bắt giữ.

Theo Hoa Thạch (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/dak-lak-cong-an-no-sung-khong-che-2-ke-truy-na-vi-tron-khoi-nha-tam-giu-162210109202952449.htm