Pháp luật

Đại úy CSGT trong vụ ô tô lao vào xe chuyên dụng: 'Không ngờ tài xế lại hung hãn và liều lĩnh như vậy'

Đến địa bàn thôn 5, xã Kong Yang lại bị chặn bắt, Hùng cho xe lao vào CSGT hòng tẩu thoát. Cú tông rất mạnh đã làm đại úy CSGT Nguyễn Đức Nhã bị hất bay xa và bị thương, 2 xe hư hỏng nặng.

Đại úy CSGT trong vụ ô tô lao vào xe chuyên dụng: 'Không ngờ tài xế lại hung hãn và liều lĩnh như vậy'

Chiều 28/7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, đại úy Nguyễn Hoàng Nhã (CSGT huyện Kông Chro, Gia Lai) vẫn còn choáng sau khi bị tài xế Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986; trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) lái ôtô 12 chỗ lao thẳng vào người khi đang lập chốt chặn bắt.

Bác sĩ Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Định cho biết, đại úy Nhã bị đa chấn thương. "Qua kiểm tra bước đầu không có chấn thương sọ não, chúng tôi đang điều trị bệnh nhân ở khoa Ngoại thần kinh", ông Mỹ nói trên Vnexpress.

Nghĩ lại hành vi của đối tượng Hùng tại thời điểm lao xe vào người, đại úy CSGT nói rằng "không ngờ tài xế lại hung hãn và liều lĩnh như vậy".

Báo Người lao động thông tin, Nguyễn Thanh Hùng khai tại cơ quan công an nghiện ma tuý đá thời gian dài. Tối 26/7, đối tượng sử dụng ma túy đá tại địa bàn thị xã An Khê. Đến ngày 27/7, Hùng điều khiển xe khách loại 12 chỗ vào huyện Kon Chro để chở gỗ lậu đưa về thị xã An Khê tiêu thụ.

Đại úy CSGT trong vụ ô tô lao vào xe chuyên dụng: 'Không ngờ tài xế lại hung hãn và liều lĩnh như vậy' - 1
Tài xế Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Người lao động)

Khi chiếc xe đang chở 200 kg gỗ hương và cẩm quý hiếm lưu thông đến địa bàn thị trấn Kong Chro thì bị tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Hùng hoảng sợ bỏ chạy theo Tỉnh lộ 667 để về thị xã An Khê.

Chạy khoảng hơn 10 km, đến địa bàn thôn 5, xã Kong Yang lại bị chặn bắt nên Hùng cho xe lao vào CSGT hòng tẩu thoát. Cú tông rất mạnh đã làm đại úy CSGT Nguyễn Đức Nhã bị hất bay xa và bị thương, 2 xe hư hỏng nặng.

Hai đối tượng đi cùng Hùng là Đinh Hbắp (SN 2004) và Phạm Minh Sang (SN 1992) cũng bị công an tạm giữ để điều tra.

Đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin tiếp trên Vnexpress đang lấy lời khai tài xế Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi) để làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo đại tá Tám, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ có còi, đèn hiệu, tín hiệu giữa ban ngày mà tài xế tông thẳng là "cố ý giết người". Nếu các CSGT không tránh kịp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Hành vi chống người thi hành công vụ của tài xế đã rõ ràng, sau này thu thập đầy đủ chứng cứ sẽ khởi tố thêm tội Giết người", đại tá Tám nói.

Theo Minh Huyền (Nhịp Sống Việt)