Pháp luật

Đại ca đất cảng bắt cóc, đưa nạn nhân ra nghĩa trang đánh đập, đòi tiền

Khi anh Trọng gọi điện về cho mẹ xin tiền trả nợ, đại ca đất cảng và đồng phạm đấm, đá, chửi bới to tiếng, mục đích để người mẹ nghe thấy, lo sợ mà phải trả nợ thay.

Hôm nay (7/7), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Gia Minh (SN 1988, ở Quảng Ninh) 9 năm tù; Vũ Tiến Thành (SN 1989, ở Hải Phòng) và Nguyễn Việt Dương (SN 1993, ở Hà Đông) 7 năm tù vì cùng tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào giữa năm 2019, Minh cho anh Nguyễn Duy Trọng (SN 1987, ở Nam Từ Liêm) vay 300 triệu đồng để giải quyết việc cá nhân.

Nhiều lần tìm gặp anh Trọng đòi nợ không được, đầu năm 2020, Minh gặp và nhờ đại ca đất Cảng là Vũ Tiến Thành và Nguyễn Việt Dương tìm Trọng để đòi tiền.

Tối 14/7/2020, Dương điều khiển xe máy chở Thành đi trên đường Lạc Long Quân. Thấy anh Trọng đi xe máy phía trước cùng chiều, cả hai bám theo “con nợ” đồng thời gọi điện cho Minh báo tin.

Đại ca đất cảng bắt cóc, đưa nạn nhân ra nghĩa trang đánh đập, đòi tiền
Các bị cáo tại tòa 

Hoàng Gia Minh liền điều khiển ô tô đến sau đó cùng với 2 bị cáo còn lại ép nạn nhân lên ngồi ghế sau ô tô. Trên xe, anh Trọng bị trói hai tay.

Cả bọn đưa "con nợ" về Hải Phòng. Trên đường đi, Minh liên lạc với một người tên “Tít” (chưa các định được nhân thân, lai lịch) ra đón. Tít lên ô tô, dẫn cả nhóm vào bãi cỏ cạnh nghĩa trang Ninh Hải thuộc quận Dương Kinh.

Tại đây, nhóm bắt cóc thi nhau đánh đập, đe dọa anh Trọng, yêu cầu anh phải trả số tiền 300 triệu đồng.

Khi anh Trọng nói chưa có tiền trả, Thành dùng tay kẹp cổ, ghì đầu nạn nhân xuống đất. Dương, Tít đạp vào ngực và mặt anh Trọng. Trong khi đó, Minh lấy tuýp sắt vụt vào lưng, sườn, vai, ép anh Trọng phải gọi điện về cho gia đình để lo tiền trả nợ.

Khi anh Trọng gọi điện về cho mẹ là bà Nguyễn Thị Hương (SN 1965) để xin tiền trả nợ, Minh, Thành, Dương tiếp tục đấm, đá, chửi bới to tiếng, mục đích để bà Hương nghe thấy, lo sợ mà phải trả nợ thay cho con.

Biết con trai nợ tiền và đang bị đánh đập, bà Hương đồng ý trả tiền cho Minh với điều kiện, nhóm bắt cóc phải đưa con bà về. Sau đó, cả nhóm đưa anh Minh về Hà Nội, đối tượng tên "Tít" về nhà, không đi cùng.

Tại Hà Nội, các bị cáo ép anh Trọng viết giấy nhận nợ 300 triệu đồng rồi thay nhau trông giữ nạn nhân. Đến tối 15/7/2020, nhóm của Minh đưa anh Trọng về nhà để mẹ đẻ trả nợ thay nhưng đã bị Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt giữ.

Khám xét nơi ở của bị can Minh, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng dài 20cm. Cơ quan chức năng xác định đây là đồ chơi nguy hiểm nên đã tiêu hủy và xử phạt Hoàng Gia Minh 7,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ vật cấm.

Tại tòa, Hoàng Gia Minh khai trước khi tiến hành bắt cóc anh Trọng, bị cáo đã nhiều lần liên lạc và tới nhà tìm gặp nhưng anh này đều lánh mặt nên rất bực bội. Minh khẳng định không làm cho tổ chức tín dụng nào, số tiền cho anh Trọng vay là bản thân tiết kiệm được và khi cho vay đã tin tưởng đến mức không yêu cầu viết biên nhận. Minh cùng 2 bị cáo còn lại thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Anh Trọng – nạn nhân trong vụ án - xác nhận có vay tiền bị cáo Minh nhưng cho hay đã trả một ít nhưng không nhớ bao nhiêu. Anh bị nhóm Minh đánh gãy xương mũi cùng một đốt ngón tay, tổn hại 9% sức khoẻ nên yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng và xin tòa án giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Gia Minh án 9 năm tù; Vũ Tiến Thành và Nguyễn Việt Dương mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

HL (Nguoiduatin.vn)