Pháp luật

Đà Nẵng: Tài xế 'thất tình' điều khiển 'xe điên' tông quán nhậu bị đề xuất mức phạt 41,5 triệu đồng

Cơ quan công an đề xuất Chủ tịch UBND quận Hải Châu xem xét xử phạt tài xế T. 41,5 triệu đồng về loạt hành vi vi phạm hành chính ở lĩnh vực an toàn giao thông.

Ngày 6/8, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, đơn vị này vừa đề xuất lên Chủ tịch UBND quận Hải Châu xem xét xử phạt về vụ vi phạm hành chính ở lĩnh vực an toàn giao thông.

Đây là trường hợp "xe điên" quay vòng ở ngã tư, lao vào quán nhậu rồi bỏ chạy mà trước đó báo Người Đưa Tin đã phản ánh. Sau quá trình điều tra, Công an quận Hải Châu đề xuất phạt tài xế L.D.T, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng số tiền 41,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 tháng.

Đà Nẵng: Tài xế 'thất tình' điều khiển 'xe điên' tông quán nhậu bị đề xuất mức phạt 41,5 triệu đồng
"Xe điên" quay nhiều vòng ở gã tư rồi tông vào quán nhậu.

Cảnh sát xác định, T. điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định; Điều khiển phương tiện giao thông lạng lách đánh võng; Gây tai nạn không giữ nguyên hiện trường...

Vụ việc diễn biến như sau: Khoảng 11h ngày 28/7, tại điểm giao cắt Lê Thanh Nghị - Tố Hữu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, bất ngờ xuất hiện 1 xế hộp Mescedes BS 43A - 368.18. Chiếc xe này đang lưu thông thì suýt đâm vào 1 xe máy, tiếp nữa lại đột ngột quay vòng nhiều lần ở ngã tư. Sau đó, xe tiếp tục lao lên vỉa hè, tông vào một quán nhậu.

Sự việc khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Rất may, không có sự thiệt hại nào về người, nhiều xe máy dựng ở quán nhậu bị hư hỏng. Sau khi sự việc diễn ra, tài xế T. đã điều khiển xe bỏ chạy. Do quá sợ hãi "xe điên" này, nên không có người dân nào dám chặn xe.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng triển khai truy đuổi. Chiếc xe này bị chặn khi rời khỏi hiện trường không xa.

Có một chi tiết khá bi hài liên quan đến vụ việc là, khi bị cảnh sát hỏi, tài xế này đã mếu máo khai rằng, do thất tình nên mới lái xe không tự chủ như vậy. Tuy nhiên, căn cứ này khó xác minh, thực tế, tài xế này đã sử dụng nhiều thức uống có cồn, vượt quá 0,4miligam/lít khí thở.

Theo Lê Nhâm Thân (Nguoiduatin.vn)