Pháp luật

Đà Nẵng: 2 nữ sinh viên bị bắt quả tang bán lẻ cần sa

Hai nữ sinh mua cần sa từ một đối tượng không rõ lai lịch rồi chia nhỏ ra bán cho “dân chơi”, chủ yếu là sinh viên để kiếm lời.

Ngày 19/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ Lê Trần Gia Linh (SN 2001, quê tỉnh Đăk Lăk) và Trần Hoàng Xuân (sn 2000, quê tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng đều là sinh viên, đang học một trường đại học tại TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: 2 nữ sinh viên bị bắt quả tang bán lẻ cần sa
2 nghi phạm cùng cần sa tang vật. Ảnh: H.H

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Cảnh sát ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện hai nữ sinh trên thường xuyên bán lẻ cần sa cho giới trẻ, chủ yếu là sinh viên ở khu vực phường Khuê Mỹ, Mỹ An.

Vào tối ngày 18/3, các trinh sát bắt quả tang Linh và Xuân chuẩn bị giao cần sa cho khách tại địa bàn phường Khuê Mỹ. Tại hiện trường, công an thu được 120 gam cần sa, 2 cân điện tử và một số vật dụng khác.

Qua khai thác, Linh và Xuân khai nhận đã mua sỉ số cần sa trên từ một người không rõ lai lịch rồi chia nhỏ, bán lại kiếm lời.

Hiện, Công an quận Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Trần Gia Linh và Trần Hoàng Xuân, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây ma túy trên.

PTH (Nguoiduatin.vn)