Pháp luật

Đã cướp còn muốn hiếp, thanh niên bị nữ chủ nhà đoạt dao đuổi đi

Tuấn đột nhập vào nhà cướp gần 5 triệu đồng, sau đó định hiếp dâm người mẹ hai con thì bị nạn nhân đoạt được hung khí phải bỏ chạy.

Ngày 17/2, Tuấn bị Công an huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt giam Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) để điều tra hai hành vi Cướp tài sản, Hiếp dâm.

Đã cướp còn muốn hiếp, thanh niên bị nữ chủ nhà đoạt dao đuổi đi

Đã cướp còn muốn hiếp, thanh niên bị nữ chủ nhà đoạt dao đuổi đi - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 16/2, Tuấn bịt khẩu trang kín mặt, đầu đội mũ lưỡi trai đỏ, cầm dao tự chế cạy cửa đột nhập vào căn nhà ở cùng xã. Tại đây đối tượng khống chế chủ nhà là người phụ nữ 21 tuổi cùng 2 con nhỏ, lấy 4,8 triệu đồng.

Chưa chịu rời đi, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm chủ nhà. Nạn nhân lo sợ mình cùng hai con nhỏ bị sát hại nên giả vờ đồng ý để Tuấn hiếp dâm. Tên cướp vừa nằm xuống giường bị nữ chủ nhà tước dao chống trả, phải bỏ chạy thoát thân.

Nạn nhân sau đó báo công an, chưa đây một ngày sau khi gây án, Tuấn đã bị bắt.

Được biết, Tuấn vừa ra tù vài ngày trước Tết Canh Tý.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)