Pháp luật

Đã bắt được nghi can vụ chủ quán cafe tử vong trong tư thế trói tay

Sau khi sát hại chủ quán cà phê ở tỉnh Long An, Hoài đã bỏ trốn về xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM ẩn náu. Tuy nhiên, công an đã lần theo dấu vết, bao vây và bắt giữ được nghi can.

Ngày 15/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Long An cho biết, đã bắt giữ nghi can Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Đã bắt được nghi can vụ chủ quán cafe tử vong trong tư thế trói tay
Nghi can Hoài.

Theo điều tra, khoảng 9h ngày 9/6, một người hàng xóm đến quán cà phê rủ chủ quán là chị Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú tỉnh Long An) tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa đi ăn sáng. Mặc dù gọi nhiều lần nhưng không thấy chị Nguyệt mở cửa, bên trong quán điện còn bật sáng.

Đã bắt được nghi can vụ chủ quán cafe tử vong trong tư thế trói tay - 1
Hiện trường vụ việc.

Nghi có chuyện chẳng lành, người này đã nhờ một số người hàng xóm đến cắt khóa cửa vào thì phát hiện chị Nguyệt đã tử vong trong nhà vệ sinh với tư thế tay bị trói. Một số tài sản của căn nhà bị mất.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Long An có mặt, khám nghiệm hiện trường nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị giết, cướp tài sản.

Do tính chất vụ án nên phía Công an tỉnh Long An đã nhờ sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ công an xác định Hoài là nghi can gây ra vụ giết người nên tiến hành truy tìm.

Khoảng 17h ngày 14/6, trinh sát công an phát hiện Hoài ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM nên bao vây khống chế bắt giữ. Bước đầu, Hoài khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Thành Văn (Nhịp sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/da-bat-duoc-nghi-can-vu-chu-quan-cafe-tu-vong-trong-tu-the-troi-tay-22020156214040802.htm