Pháp luật

Đã bắt được hung thủ phóng hoả đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP Thủ Đức

Do có quan hệ tình cảm với người mẹ nhưng mâu thuẫn, Hậu mang xăng đến nhà "người tình" phóng hoả, khiến cho 2 con của người phụ nữ này tử vong.

Chiều ngày 26/6, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt giữ Lê Công Hậu (58 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người tử vong ở TP Thủ Đức.

Được biết, Hậu chính là nghi phạm đã dùng xăng châm lửa đốt nhà chị K.T.T.L. (Trú tại hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây) khiến 2 người tử vong. Hai nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thị Tuyết N. (SN 1999) và Nguyễn Thị Thanh X. (SN 2003).

Đã bắt được hung thủ phóng hoả đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP Thủ Đức
Chân dung nghi can Lê Công Hậu.

Trước đó, người dân tại hiện trường cho biết, Hậu và bà L - người thuê ngôi nhà - có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và nghi phạm thường xuyên đến nhà bà L. gây sự, hù doạ. Sau đó, nghi phạm nhiều lần mang can xăng đến khu vực nhà bà L. nhưng chưa phóng hỏa.

Đến rạng sáng 25/6, Hậu mang can xăng đến đổ rồi châm lửa phóng hoả. Thời điểm Hậu phóng hoả, bên trong ngôi nhà có 6 người. Bà L cùng ba người họ hàng ở tạm chờ khám bệnh đã thoát ra ngoài. Còn chị em N. và X. ở trên gác gỗ nên không kịp thoát thân.

Đã bắt được hung thủ phóng hoả đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP Thủ Đức - 1
Hiện trường vụ án.

Nhiều người dân trong hẻm 19 phát hiện đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 trên nên hô hào, huy động người dập lửa. Tuy nhiên, bên trong căn nhà cấp 4 chứa nhiều vật dụng, xe máy nên đám cháy phát triển nhanh, người dân không thể khống chế. Chỉ đến khi lực lượng PCCC chuyên dụng phối hợp với Công an TP Thủ Đức đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa, đám cháy mới được dập tắt.

Hậu quả, N. đã tử vong, trong khi X. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thủ Đức xác định Hậu chính là nghi phạm nên tiến hành truy bắt Hậu. Sau khi gây án, Hậu đã về quê tại tỉnh Bến Tre để tẩu thoát nhưng sau đó thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/da-bat-duoc-hung-thu-phong-hoa-dot-nha-khien-2-chi-em-tu-vong-o-tp-thu-duc-tintuc829488