Pháp luật

Đã bắt được hung thủ người Trung Quốc sát hại, chặt xác đồng hương, nhét vào vali phi tang ở Đà Nẵng

Trong vụ việc thi thể nữ giới bị phân xác rồi bỏ trong valy thả trôi trên sông Hàn (TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã xác định cả hung thủ và nạn nhân đều là người Trung Quốc.

Trao đổi với báo chi, lãnh đạo Công an Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã làm rõ tung tích thi thể người phụ nữ mất đầu, bị phân xác bỏ trong va ly thả trôi trên sông Hàn, và bắt được 2 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Đã bắt được hung thủ người Trung Quốc sát hại, chặt xác đồng hương, nhét vào vali phi tang ở Đà Nẵng
Thi thể bị phân khúc bỏ trong vali. Ảnh: NLĐ

Theo đó, các đối tượng gây án cùng nạn nhân đều là người nước ngoài. Cụ thể, nạn nhân là phụ nữ người Trung Quốc, hung thủ là một nam giới (27 tuổi) và một nữ đồng phạm cùng là người đồng hương với nạn nhân. Trưa cùng ngày, qua đấu tranh của lực lượng công an, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

“Dân đã phát hiện rất sớm vụ việc và biết vụ này. Do vậy, Công an Đà Nẵng đã tích cực điều tra sớm tìm ra hung thủ để không gây hoang mang dư luận. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ thì anh em đã khẩn trương điều tra, xác minh được đối tượng và bắt giữ. Quá 12h trưa nay đấu tranh thì nghi can đã nhận tội", thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết.

Đã bắt được hung thủ người Trung Quốc sát hại, chặt xác đồng hương, nhét vào vali phi tang ở Đà Nẵng - 1
Nghi can trong vụ án. Ảnh: Zing

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 7-2, người dân hành nghề chài lưới khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một vali đỏ đang trôi trên sông Hàn.

Thấy bất thường, mọi người mở ra kiểm ra thì hoảng hốt phát hiện bên có một thi thể phụ nữ đã không còn nguyên vẹn, bị chặt thành nhiều khúc nên báo với cơ quan chức năng. Nạn nhân khoảng 25 - 30 tuổi, trên người mặc váy ngắn và áo tay dài.

Qua xác minh, cảnh sát xác định nạn nhân là cô gái họ Bao (30 tuổi, quê ở Côn Minh, Trung Quốc). Cô gái này nhập cảnh Việt Nam tháng 12/2019 và thị thực có giá trị đến tháng 3/2020.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an Đà Nẵng điều tra, xác minh làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)