Pháp luật

Cựu phó chủ tịch HĐND huyện tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Cựu phó chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú (Bến Tre) bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo do tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cựu phó chủ tịch HĐND huyện tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
Ảnh minh họa

Ngày 12-7, TAND tỉnh Bến Tre xử sơ thẩm, phạt bị cáo Lê Văn Trung (56 tuổi, cựu phó chủ tịch HĐNĐ huyện Thạnh Phú) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, HĐXX cũng phạt Nguyễn Văn Sơn 9 tháng tù và Phạm Tiểu My 7 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 8-2020, ông Trung mượn Phòng hóa trang của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú để cất đồ đạc trong thời gian xây nhà.

Ngày 16-8-2020, Võ Phúc Hậu (sinh năm 2005, ngụ xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú) đột nhập phòng hóa trang trộm cắp, phát hiện tại đây có một khẩu súng và 6 viên đạn nên đã lấy đi.

Sau đó, Hậu nhờ My bán khẩu súng. My đem bán cho Sơn. Sơn mang súng về nhà thì bị gia đình phát hiện, vận động Sơn đem súng nộp cho Công an huyện Thạnh Phú.

Quá trình điều tra, ông Trung khai nhận vào khoảng năm 1990, thời điểm này ông Trung là phó trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Thạnh Phú, ông được giao một khẩu súng ngắn và một số viên đạn để phục vụ công tác kiểm tra liên ngành vào ban đêm.

Sau khi nhận súng, ông Trung tháo đạn ra cho vào một túi, rồi đem cất nhiều nơi.

Năm 2003, khi có nhà riêng, ông Trung đem thùng tài liệu này về cất ở nhà. Đến tháng 8-2020, trong thời gian xây nhà, ông Trung đem đồ đạc và thùng đồ trong đó khẩu súng, đạn gửi tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú thì bị trộm.

Trong vụ án này, do khi có hành vi trộm cắp, Hậu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về loại tội này nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Đông Hà (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/phap-luat/cuu-pho-chu-tich-hdnd-huyen-tang-tru-trai-phep-vu-khi-quan-dung-999955.html