Pháp luật

Cựu công an bị phạt 18 năm tù

Đặng Đình Hân nghiện ma tuý nhiều năm, bị xét xử sau 4 tháng trốn truy nã về hành vi mua bán 150 viên ma tuý đá.

Chiều 13/8, nhận định bị cáo là người thực thi pháp luật song vẫn cố tình vi phạm, TAND Hà Nội tuyên phạt Hân án 18 năm tù về tội Mua bán ma tuý, theo khoản 3, điều 251 Bộ luật Hình sự 2015.

Hân, 34 tuổi công tác trong ngành công an từ năm 2013. Từ năm 2014, do nghiện ma tuý, Hân nhiều lần đến nhà Hà Thị Thu Phương, 38 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm để sử dụng ma tuý.

Tối 29/11/2018, Hân và Phương bị công an bắt quả tang tại nhà Phương cùng 347 viên ma tuý đá MDMA. Phương khai trong tháng 9/2018, hai lần mua "hàng" của Hân, tổng cộng 150 viên ma tuý đá, trị giá 31 triệu đồng.

Hân bị khởi tố tháng 10/2019, song bỏ trốn khỏi địa phương, bị truy nã và ra đầu thú tháng 2.

Tại phiên toà, Hân khai không biết bị khởi tố, thời điểm đó bị ra khỏi ngành công an nên đi làm ăn xa. Hân ra đầu thú vì thấy trên truyền hình phát lệnh truy nã mình, đi trình báo vì thấy "bị oan".

Cựu công an bị phạt 18 năm tù
Đặng Đình Hân tại phiên xét xử chiều 13/8. Ảnh: Thanh Vân

Hân khai quen người tên Tuấn qua mạng xã hội, biết có ma tuý bán nên môi giới cho Phương. Lời khai này bị HĐXX bác bỏ với lý do Hân không thể chứng minh được nhân thân của người tên Tuấn. Trước đó, Phương từng khai không biết người tên Tuấn, toàn bộ giao dịch chỉ thực hiện với Hân.

Cuối phiên toà hôm nay, Hân thừa nhận hành vi, xin hưởng khoan hồng do có 2 con nhỏ và đạt nhiều thành tích khi làm việc trong ngành công an.

Trong phiên toà mở trước đó, ngày 20/1, với cùng tội danh, Phương bị phạt 20 năm tù.

Theo Thanh Vân (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/cuu-cong-an-bi-phat-18-nam-tu-4146071.html