Pháp luật

Cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây 40kg ma túy: Chuẩn bị cưới người tình Việt thì cả 2 bị bắt

Hoa Trân và Kim Soon-Sik đã có thời gian dài chung với nhau và đang tính đến chuyện kết hôn. Cả hai bị bắt khi đang chuẩn bị đưa 40kg ma túy giấu trong các khối đá granite xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây 40kg ma túy: Chuẩn bị cưới người tình Việt thì cả 2 bị bắt

Đang tính đến chuyện kết hôn, thì cả hai bị bắt

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) mới phát hiện và thu giữ 40kg ma túy đá trong container đá granite ở cảng Cát Lái (Q2, TPHCM).

Ngày 22/7, lãnh đạo Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết, 40kg ma túy đá được vận chuyển sang Việt Nam bằng tuyến "Vip", khác hẳn các loại ma túy đá hiện có trên thị trường, để phục vụ giới ăn chơi "thượng lưu" tại Hàn Quốc.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Kim Soo Sik (SN 1960, quốc tịch Hàn Quốc, cựu cảnh sát, có thâm niên 20 năm trong ngành).

Cơ quan điều tra xác định, Huỳnh Thị Hoa Trân (40 tuổi, trú quận Thủ Đức) có mối quan hệ tình cảm với ông trùm Kim Soo Sik. Cặp nhân tình này đã liên kết với nhóm tội phạm người Trung Quốc lập đường dây vận chuyển ma tuý. Hoa Trân và Kim Soon-Sik đã có thời gian dài chung với nhau và đang tính đến chuyện kết hôn, thì cả hai bị bắt.

Trân đứng tên thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu máy và thiết bị công nghiệp APE có trụ sở ảo ở đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Sau đó, đối tượng dùng pháp nhân công ty bình phong này xuất đá xây dựng (granite) sang thị trường Hàn Quốc.

Cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây 40kg ma túy: Chuẩn bị cưới người tình Việt thì cả 2 bị bắt - 1
Ma túy đá được ép vào khoảng trống trong các tấm đá granite (Ảnh: CA TPHCM

Thông tin trên Vnexpress cho biết, vốn có kinh nghiệm 20 năm trong ngành cảnh sát, Kim Soo Sik rất am tường nghiệp vụ, khả năng soi chiếu các mặt hàng xuất khẩu. Đối tượng biết đá granite thuộc loại khoáng sản - mặt hàng xuất khẩu có điều kiện; được đưa vào luồng đỏ (kiểm soát, soi chiếu khi làm thủ tục xuất khẩu). Nhưng nếu giấu ma tuý vào bên trong các khối đá, máy soi chiếu không thể phát hiện.

Nắm được kẽ hở này, đối tượng đã kết hợp với người tình và các đồng phạm thuê kho trên đường số 37, phường Linh Đông, để chứa hàng vật liệu xây dựng xuất khẩu. Chúng cắt các khối đá granite có tiết diện vuông 20x20 cm, dài một mét, xếp vuông góc rồi dán keo thành một khối. Ở lớp thứ ba từ dưới lên, các miếng đá được cắt chừa khoảng trống, nhét khoảng 12 gói ma tuý đá (mỗi gói 1kg) bên trong.

Đôi tình nhân chỉ đạo đóng ma túy vào lô đá xuất sang Hàn Quốc

Đêm 18/7 vừa qua, Kim Soo Sik cùng người tình có mặt tại kho hàng để chỉ đạo công nhân đóng ma túy vào lô đá đưa lên container ra cảng Cát Lái. Lúc này, cảnh sát đã bám theo xe, khống chế được Kim Soo Sik và một số đối tượng.

Rạng sáng hôm sau, container đá được vận chuyển đến cảng, chuẩn bị khử trùng để đưa xuống tàu xuất sang Incheon, lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra. Xe nâng được điều đến, tách những khối đá granite, phát hiện hàng chục gói nghi là ma túy có trọng lượng 40 kg. Qua "test" nhanh, cơ quan chức năng xác định, đây là ma túy tổng hợp (MTTH) dạng đá (methamphetamine).

Đồng thời, một mũi trinh sát đã khám xét nơi ở tại 6 điểm trên địa bàn TPHCM. Cụ thể, thông tin trên báo Công an TP HCM cho biết, tại kho hàng 15/1 trên Đường số 37 (P.Linh Đông), Ban chuyên án tạm giữ Kim Soo Sik và Huỳnh Thị Hoa Trâm. Tại căn hộ số A2-1008 của chung cư Sarimi (số 74 Nguyễn Cơ Thạch, P.An Phú, Q2), một tổ công tác khác tạm giữ Li Jun Hao (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc).

Cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây 40kg ma túy: Chuẩn bị cưới người tình Việt thì cả 2 bị bắt - 2
Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ

Tại căn hộ số 20.17 của chung cư River Gate (số 134 bến Vân Đồn, P5, Q4), lực lượng chức năng bắt thêm Li Tianguam (SN 1975, quốc tịch Trung Quốc). Qua khám xét, thu giữ 27 viên nén, 6 gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng, 1 gói nhỏ chứa tinh thể màu xanh, nghi đều là MTTH.

Tại chung cư Catavil (số 1 đường Song Hành, P.An Phú, Q2), các trinh sát bắt Kang Seon Hak (SN 1993, quốc tịch Hàn Quốc). Ngoài ra, Ban chuyên án tạm giữ 5 đối tượng người Việt ngụ TPHCM có liên quan đến hoạt động của đường dây tội phạm trên để điều tra.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, các đối tượng đều thừa nhận có liên quan trực tiếp đến số ma túy được ngụy trang trong lô hàng để xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Được biết, trước khi đường dây ma túy của "ông trùm" Kim Soon Sik bị triệt phá, công an xác định công ty của Hoa Trân đã xuất 5 lô đá granite qua thị trường Hàn Quốc. Hiện CQĐT vẫn đang phối hợp với Hàn Quốc để xác minh, không loại trừ những lô hàng này cũng có ma tuý.

Theo Minh Huyền (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/cuu-canh-sat-han-quoc-cam-dau-duong-day-40kg-ma-tuy-chuan-bi-cuoi-nguoi-tinh-viet-thi-ca-2-bi-bat-210940