Pháp luật

Cựu cán bộ ACB làm mất 270 tỷ vào tay siêu lừa lĩnh án

Chiều 24/9, Huỳnh Thị Bảo Ngọc - nguyên cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB bị tuyên phạt 12 năm tù do tắc trách để Huyền Như chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng.

 
Chiều 24/9, Huỳnh Thị Bảo Ngọc - nguyên cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB bị tuyên phạt 12 năm tù do tắc trách để Huyền Như chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng.

Cùng với việc tuyên phạt Bảo Ngọc mức án trên, toà bác quan điểm của luật sư cho rằng, thẩm quyền xét xử không phải TAND Hà Nội. 

cuu-can-bo-acb-lam-mat-270-ty-vao-tay-sieu-lua-linh-an

Bảo Ngọc tại toà.

Sau một ngày xét xử, nghị án, HĐXX nhận thấy, lời khai của Bảo Ngọc tại phiên toà chưa thành khẩn, song căn cứ người làm chứng, tài liệu, toà có đủ cơ sở kết luận, ngày 22/3/2010, Thường trực HĐQT ACB thống nhất chủ trương "ủy thác cho các cá nhân để gửi tiền đồng, USD tại các tổ chức tín dụng".

Bảo Ngọc được chỉ đạo liên hệ với các tổ chức tín dụng để gửi tiền, nhằm mang lại lãi suất chênh lệch cho ACB. Nữ phó phòng này đã liên hệ với Huyền Như để 17 nhân viên của ACB mang gần 670 tỷ đồng gửi vào Vietinbank.

Theo thỏa thuận lãi suất gửi có kỳ hạn từ 18,8% đến 20%/năm, tùy theo thời điểm. Lãi suất này bao gồm lãi suất trong hợp đồng 14%/năm, trả lãi sau; ngoài hợp đồng 4,8-6%/năm (trả riêng cho Bảo Ngọc 1-1,5%/năm).

Từ ngày 21/7/2011 đến ngày 5/9/2011, 17 nhân viên ACB đã ký 32 Hợp đồng gửi tiền với Vietinbank TP HCM. Toàn bộ số tiền của ACB đã bị Huyền Như dùng thủ đoạn làm giả các lệnh chi để chiếm đoạt.

Liên quan việc ủy thác gửi tiền trên, một loạt lãnh đạo cấp cao của ACB bị tuyên phạt về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Nguyễn Đức Kiên (cựu phó chủ tịch ACB) án 18 năm, ông Lý Xuân Hải (cựu tổng giám đốc ACB) lĩnh 8 năm tù. Ba phó chủ tịch HĐQT ACB gồm Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang bị phạt 3-5 năm, cựu phó tổng giám đốc Huỳnh Quang Tuấn chịu hình phạt 2 năm.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)