Pháp luật

Cướp xe ôm, giết người giấu xác để thoả mãn cơn nghiện

Sau khi thuê xe ôm chở đến nơi vắng vẻ rồi sát hại, tên cướp bán xe máy của nạn nhân để lấy tiền mua ma túy.

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lò Văn Mính (SN 1981, trú bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Cướp xe ôm, giết người giấu xác để thoả mãn cơn nghiện
Bị can Lò Văn Mính tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân bị sát hại là ông Nguyễn Văn Chất (SN 1972, tài xế xe ôm, ở thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 27/3, nhận được tin báo của Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về việc phát hiện một thi thể đang phân hủy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã đến hiện trường điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Gia Bình, Công an thị xã Từ Sơn, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Lò Văn Mính sau 20 giờ nhận được tin báo. Bị can bị bắt khi hắn đang trốn tại nhà riêng ở xã Sam Mứn, cách hiện trường khoảng 500 km.

Tại cơ quan công an, Mính đã thừa nhận hành vi phạm tội. Mính khai ngày 13/3 , hắn mang theo dao nhọn, lang thang ở thị trấn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh rồi thuê tài xế Chất chở đi 30 km, sang thị xã Từ Sơn (cùng tỉnh). Khi đến phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn), lợi dụng thời điểm vắng vẻ, Mính sát hại nạn nhân, kéo xác vào sát tường, vơ lá chuối khô che đậy rồi lấy ví cá nhân, một số vật dụng và chiếc xe máy của nạn nhân mang đi bán.

Sử dụng xong ma túy, Mính nghĩ rằng lá cây, cỏ héo đi sẽ làm lộ nạn nhân nên tối cùng ngày, anh ta quay lại hiện trường, lấy bao tải bọc một phần thi thể và phi tang xuống mương nước gần đó rồi trốn về quê.

Cướp xe ôm, giết người giấu xác để thoả mãn cơn nghiện - 1
Ông Chất được phát hiện tử vong trong tình trạng nửa người trên bị bọc trong bao tải dưới mương nước.

Theo xác minh từ phía cảnh sát, Mính là người nghiện ma túy và có 2 tiền án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Khu vực bị can phi tang xác nạn nhân là nơi hắn nhiều lần đến để sử dụng chất cấm.

PTH (Nguoiduatin.vn)