Pháp luật

Cướp tin lời chủ nhà, bị nhốt trong nhà không biết

Đối tượng xông vào nhà chị P dùng dao uy hiếp, ép chị P đưa 50 triệu đồng nhưng bị nạn nhân lừa, nhốt trong nhà.

Ngày 21/8, công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) tạm giữ hình sự Phạm Hữu Nghĩa (32 tuổi, ngụ tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Chiều 17/8, Nghĩa xông vào nhà chị Trần Thị Kim P. (37 tuổi, ngụ tại xã Phú Hội), dùng dao Thái Lan, rựa sắt và ống tuýp sắt đe dọa, yêu cầu chị P. phải đưa số tiền 50 triệu đồng.

Sáng ngày 23/8, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Đình Khuyên, Đội trưởng Đội Điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết: "Vào thời điểm trên công an xã Phú Hội đang đi tuần tra phóng chống dịch và phát hiện sự việc nên đã kịp thời đến khống chế và bàn giao đối tượng cho công an huyện Nhơn Trạch.

Đây là đối tượng nghiện ma túy và nằm trong diện nghi vấn có hành vi trộm cắp nên công an cũng theo dõi nhưng chưa có cơ sở. Khi bị đưa lên trụ sở công an, đối tượng vẫn còn ngáo ma túy nên có lời lẽ không đúng mực với công an. Phải mất mấy ngày làm việc với công an, đối tượng mới chịu khai nhận hành vi phạm tội".

Cướp tin lời chủ nhà, bị nhốt trong nhà không biết
Đối tượng Phạm Hữu Nghĩa cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trung tá Nguyễn Đình Khuyên thông tin thêm, vào hôm xảy ra sự việc, nhà chị P không có ai ở nhà nên đối tượng lẻn vào đe dọa đòi chị này phải đưa 50 triệu đồng cho mình.

Chị P lúc đó nhanh trí, khéo léo bình tĩnh đã bảo đối tượng rằng trong nhà không có tiền rồi sẽ sang nhà bà con mượn tạm đưa cho. Do đối tượng đang ngáo ma túy nên tin thật ở nhà đợi chủ nhà đi vay tiền cho mình, bản thân hắn cũng không biết việc mình bị chủ nhà khóa cửa lại và báo công an.

"Nhà nạn nhân khi đó có hai lối ra, tuy nhiên lối cửa sau đã bị chủ nhà khóa lại từ trước, nên để đối tượng thoát được ra ngoài cũng khó. Qua sự việc lần này phải giành nhiều lời khen ngợi cho chị P vì đã nhanh trí tìm cách để đảm bảo an toàn cho mình.

Trong trường hợp này, đối tượng mang theo vài con dao làm hung khí, nếu nạn nhân nói không đưa tiền rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sự việc xảy ra lần này cũng là bài học cảnh giác cho người dân, ngoài ra nếu gặp tình huống đó cá nhân phải thật bình tĩnh để xử lý" -Trung tá Nguyễn Đình Khuyên đưa lời khuyên.

Như thông tin trước đó, sau khi nhốt được đối tượng, chị P đã chạy sang tri hô hàng xóm đến giúp đỡ. Lúc này, Công an xã Phú Hội đang tuần tra gần đó đã nhanh chóng hỗ trợ bắt giữ Nghĩa cùng tang vật.

Theo Anh Thư (Đất Việt)




https://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuop-tin-loi-chu-nha-bi-nhot-trong-nha-khong-biet-3437745/#slideshow