Pháp luật

Cướp táo tợn ở Sài Gòn: Ép ngã, chém người cướp xe SH khi nạn nhân đang đi trên đường

Nhóm thanh niên phát hiện chị H. đi xe SH trên đường nên ép xe nạn nhân. Người phụ nữ chưa hiểu chuyện gì thì bị nhóm này dùng hung khí chém thương tích sau đó cướp xe tẩu thoát.

Cướp táo tợn ở Sài Gòn: Ép ngã, chém người cướp xe SH khi nạn nhân đang đi trên đường
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Ngày 27/5, Công an quận 7, TPHCM đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Võ Văn Tú (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Lâm Quang Phát (SN 1995, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Hồ Anh Nghĩa (SN 2000, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Do không có tiền nên các đối tượng tụ tập lập nhóm rồi rủ nhau đi cướp tài sản. Rạng sáng 18/5, nhóm này chở nhau trên xe máy rảo quanh khu vực quận 7, TPHCM để săn mồi.

Khi đi tới cầu Lý Phục Man, quận 7, nhóm phát hiện chị H. đi xe máy SH một mình. Lúc này, nhóm thanh niên áp sát xe chị H. rồi ép ngã. Người phụ nữ vừa đứng dậy thì bị nhóm dùng hung khí chém khiến nạn nhân bị thương. Sau đó, nhóm cướp xe SH tẩu thoát. Chị H. đã tới bệnh viện cấp cứu và trình báo công an.

Công an lấy lời khai, điều tra truy xét nhóm đối tượng gây án. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm gây án là Tú, Phát, Nghĩa nên truy bắt.

Ngày 26/5, Phát và Tú đang chở nhau trên xe máy đi trên đường thì bị trinh sát bắt giữ đưa về trụ sở. Tại đây, chúng khai nhận hành vi phạm tội và công an bắt gữ thêm Nghĩa. Chiếc xe SH chúng cướp được mang cầm được 55 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Theo Minh Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)