Pháp luật

Cướp tài sản hàng xóm mua nữ trang tặng vợ

Sau khi cùng đồng bọn cướp tài sản của hàng xóm, Điều mang tiền lên Bình Dương đưa cho vợ mua nữ trang là sợi dây chuyền và cặp nhẫn cưới bằng vàng.

Ngày 30-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Danh Điều (SN 1998) và Trần Lợi (SN 1996; cùng ngụ xã Định An, huyện Gò Quao) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Cướp tài sản hàng xóm mua nữ trang tặng vợ
Trần Lợi là đối tượng đầu tiên bị bắt giữ sau khi khai nhận cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tại nhà bà Bô. Ảnh do công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 31-1, bà Thị Bô (SN 1971) cùng con trai 13 tuổi đang nằm xem tivi tại nhà thuộc ấp An Trường, xã Định An thì nghe có tiếng chó sủa phía bên ngoài. Khi bà Bô vừa bước ra xem thì phát hiện 5 thanh niên mặc áo màu đen, đeo khẩu trang xông vào. Một thanh niên trong nhóm giả vờ hỏi thăm con trai lớn của bà này có ở nhà hay không. Bà Bô vừa trả lời con trai mình đang bận đi chăn vịt ở nơi khác thì bất ngờ bị 1 thanh niên dùng khúc nhựa đánh vào vùng cổ, trong khi 3 thanh niên khác cầm dao gí bà này vào bên trong tủ đựng quần áo. Cả nhóm lệnh cho bà Bô trong vòng 5 phút phải mang hết tài sản ra giao nộp nếu không muốn bị chặt tay. Bà Bô năn nỉ xin đừng sát hại và hứa sẽ tìm lấy chìa khóa mở két sắt lấy tiền và vàng ra giao hết. Trong lúc bà Bô đang cố tìm chùm chìa khóa trong tủ đựng quần áo thì lòi ra cọc tiền 10 triệu đồng bên dưới thùng mì gói nên bị 1 thanh niên trong nhóm giật lấy, bỏ vào giỏ xách. Khi bà Bô vừa mở được két sắt, cả nhóm lấy được 10 triệu đồng tiền mặt cùng hộp nữ trang đựng 29 chỉ vàng. Ngay sau đó, 1 thanh niên trong nhóm dùng dây trói nạn nhân lại rồi ra khóa cửa ngoài để cùng đồng bọn tẩu thoát. Sau khi tự cởi trói, bà Bô chạy đến nhà người em cho hay vừa bị cướp đột nhập vào nhà và gọi điện thoại trình báo với cơ quan công an.

Qua công tác sàn lọc đối tượng trên địa bàn, lực lượng chức năng xác định 2 nghi phạm chính trong vụ cướp này là Danh Màu và Lợi.

Cướp tài sản hàng xóm mua nữ trang tặng vợ - 1
Danh Điều thừa nhận có tham gia vụ cướp và đã dùng số tiền có được đưa cho vợ mua nữ trang tại Bình Dương.

Làm việc với công an, Lợi thừa nhận đã cùng với 3 thanh niên khác là Danh Sanh (SN 2000; ngụ xã Định An), Danh Hoài Hận (SN 1975; ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao) và Danh Điều (SN 1998; ngụ xã Định An) tham gia vào vụ cướp tài sản tại nhà bà Bô dưới sự "chỉ huy" của Màu. Trong số này, Điều là người được giao nhiệm vụ giữ toàn bộ số vàng cướp được để sáng hôm sau cùng Màu đem ra chợ bán lấy tiền chia đều cho đồng bọn. Sau khi có được tiền, Điều mang lên Bình Dương tặng vợ để mua sợi dây chuyền và cặp nhẫn cưới bằng vàng.

Thượng tá Nguyễn Văn Đủ, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết ngay sau khi Lợi nhận tội, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Điều để điều tra mở rộng. Tuy nhiên, khi biết được thông tin này thì 3 đối tượng còn lại trong vụ án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện vụ việc được chuyển giao về cho Công an huyện Gò Quao thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo T.Nốt (Nld.com.vn)