Pháp luật

Cướp khống chế 2 cô gái ở TP.HCM

Sau khi tông ngã 2 cô gái, Minh và Tâm dùng dao khống chế nạn nhân rồi cướp xe máy, điện thoại.

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho hay, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Minh (29 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội "Cướp tài sản".

Đây là 2 bị can dùng dao uy hiếp, bóp cổ 2 cô gái ở quận Bình Tân để cướp chiếc xe máy hiệu Honda Sonic hôm 29/9.

Theo cáo trạng, rạng sáng 29/9, Tâm và Minh chở nhau trên xe máy rảo quanh các tuyến đường ở quận Bình Tân, TP.HCM để tìm kiếm cơ hội cướp tài sản. Khi đi tới đường Tên Lửa, cả 2 phát hiện thấy 2 cô gái đi trên xe máy.

Cướp khống chế 2 cô gái ở TP.HCM
Hai đối tượng Minh và Tâm tại cơ quan công an.

Hai đối tượng tăng ga đuổi theo, cố tình tông xe làm các nạn nhân ngã ra đường. 2 nghi phạm cầm dao uy hiếp, bóp cổ nạn nhân cướp chiếc điện thoại iPhone 7 Plus, 100.000 đồng và xe máy.

Nhận tin, Đội 3 Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, xác định Minh và Tâm là nghi can gây án.

Ngày 1/10, tổ cảnh sát phát hiện Minh và Tâm ở trước căn nhà trên đường An Dương Vương (quận 6) nên bắt giữ. Trong lúc khống chế, một trinh sát bị Minh cắn vào tay.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận hành vi, do nghiện ma tuý, nghiện game bắn cá và thiếu thiều nên đi cướp. Sau khi cướp được xe máy, cả 2 bán được 17 triệu đồng và dùng để chơi game.

Bên cạnh đó, cả 2 khai thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp tài sản. Từ lời khai, công an mời thêm Nhã, Sơn, Hoàng, Triều về trụ sở để điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)