Pháp luật

Cướp đưa điện thoại lên mặt chủ nhà nhận diện mở khóa

Chị T đang ngủ cùng con gái bất ngờ phát hiện người đàn ông lạ đứng cạnh giường, đang đưa chiếc điện thoại sát mặt chị...

Đêm 28/9, chị chị T.H.L.T (trú thôn 10, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đang ngủ cùng con gái 7 tuổi trong phòng ngủ thì phát hiện người đàn ông lạ đứng cạnh giường, đang đưa chiếc điện thoại sát mặt chị...

Bị phát hiện, đối tượng bịt mặt chị T và đe dọa nếu chị la sẽ bị giết rồi sờ soạng khắp người chị. Sợ hãi, nạn nhân im lặng và bảo đối tượng đi ra nhà sau, tại đây chị đẩy mạnh đối tượng định vùng chạy khiến cả hai ngã xuống nên nhà.

Sau một hồi giằng co, chị bị đối tượng đánh mạnh vào mặt và tiếp tục đe dọa, buộc chị phải lấy 1 điện thoại di động hiệu Samsung J3 và 500.000 nghìn đồng đưa cho đối tượng để hắn bỏ đi, lúc này nạn nhân mới trình báo công an xã.

Sau quá trình điều tra, sáng 28/9, công an đã bắt nghi phạm là Nguyễn Xuân Hòa, 25 tuổi, trú ấp 10, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Lộc Quang, cùng huyện.

Hòa khai nhận đã theo dõi và biết được chồng chị T.H.L.T thường xuyên đi làm vắng, chỉ có chị và con nhỏ ở nhà nên đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 23 giờ ngày 27/9, Nguyễn Xuân Hòa dùng lưỡi cưa cạy chốt cửa rồi đột nhập vào nhà. Hòa thấy có 2 chiếc điện thoại di động để ở gần cửa phòng ngủ nên đã lấy hai chiếc điện thoại đi ra nhà bếp và mở chiếc điện thoại hiệu Realme C15 nhưng điện thoại bị khóa, phải nhận diện khuôn mặt mới mở được.

Do đó, Hòa quay lại phòng ngủ đưa điện thoại lên trước mặt chị T để mở khóa làm chị thức dậy nên khống chế lấy tài sản.

Cướp đưa điện thoại lên mặt chủ nhà nhận diện mở khóa
Nguyễn Xuân Hòa và điện thoại Samsung J3 vật chứng.

Hiện công an đã thu giữ chiếc điện thoại di động hiệu Samsung J3 tang vật vụ án, còn số tiền 500.000đ đối tượng khai đã tiêu xài hết.

Thời gian qua công an đã bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, thậm chí khống chế hiếp dâm chủ nhà.

Ngày 3/12/2020, Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Thưởng (24 tuổi, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành) về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 10/11/2020, khi đang ngủ trong nhà riêng, chị N.T.B. (33 tuổi, trú tại huyện Yên Thành) bất ngờ bị một thanh niên đột nhập vào nhà cầm dao khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng còn cướp 2 chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) xác lập chuyên án, điều tra truy bắt đối tượng gây án.

Theo Thu Hòa (Đất Việt)




https://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuop-dua-dien-thoai-len-mat-chu-nha-nhan-dien-mo-khoa-3439741/