Pháp luật

Cuộc truy lùng nhóm buôn bán 217kg ma túy xuyên biên giới

Ngày 20-2-2021, các trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các quận 5, 10, 12, Tân Bình, Bình Thạnh, Hóc Môn, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP. Hồ Chí Minh; Phòng 3, 4, 5, 7 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, và Đoàn 3 – Bộ đội biên phòng, đã bắt những đối tượng cuối cùng trong 3 đường dây ma túy xuyên biên giới...

Các đối tượng cầm đầu 3 đường dây gồm Lê Tài Linh, sinh năm 1996 tại tỉnh Tiền Giang (tạm trú quận 10, TP. Hồ Chí Minh); Lê Hoàng Thanh Danh, sinh năm 1993, ngụ quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Lý Quyên, sinh năm 1987 tại tỉnh Khánh Hòa (tạm trú quận 12, TP. Hồ Chí Minh). Tổng tang vật thu giữ gồm 217kg ma túy các loại, 35 viên đạn quân dụng và nhiều loại tang vật khác có liên quan.

Cuộc truy lùng theo “bóng chim tăm cá”

Thượng tá Nghiêm Văn Út – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết: Tại thời điểm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy từ khu vực biên giới Campuchia về nội địa tiêu thụ vào ngày 2-9-2020 do Bùi Thị Kiều Loan, sinh năm 1989, ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh cầm đầu, các trinh sát phát hiện đối tượng giấu mặt chuyên cung cấp ma túy ở bên kia biên giới còn liên kết với một số đối tượng khác lập đường dây để tuồn ma túy vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Cuộc truy lùng nhóm buôn bán 217kg ma túy xuyên biên giới
Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Dù còn đang rất bận rộn trong việc lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ, Ban chỉ huy Phòng quyết định cắt cử các trinh sát chia thành 3 tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, truy theo dấu vết đối tượng để nắm tình hình. Đang tiến hành theo dõi thì dịch bệnh COVID-19 bùng phát, người dân được yêu cầu hạn chế ra đường nếu không có việc cần nên không tụ tập đông người và các đối tượng cũng nằm im thở khẽ để nghe ngóng tình hình khiến cho công tác trinh sát buộc phải kéo dài thêm thời gian.

Ngoài ra, nhiều lúc trinh sát còn phải liên tục di chuyển trên các cung đường dài từ TP. Hồ Chí Minh đến tuyến biên giới để tránh mất dấu đối tượng. Các trinh sát còn được yêu cầu tạm gác chuyện lo Tết cho gia đình để tập trung toàn lực cho chuyên án.

Đầu tháng 1-2021, các trinh sát đã xác định được 3 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đang hoạt động. Cầm đầu các đường dây này gồm Lê Tài Linh, Lê Hoàng Thanh Danh và Nguyễn Lý Quyên. Ngoài ra, trinh sát còn nắm rõ được tên tuổi của các đối tượng là các mắt xích quan trọng, là những tay chân đắc lực phục vụ cho hoạt động của Linh, Danh và Quyên gồm Nguyễn Tiến Tài, Trần Huyền Thành, Hồ Thái Hồng và Phan Trương Thanh Bình và một số đối tượng khác. Sau khi củng cố thông tin, chứng cứ, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh quyết định xác lập chuyên án đấu tranh.

Phá án

Cuối tháng 1-2021, nắm được thông tin Lê Tài Linh đang tổ chức vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia về TP. Hồ Chí Minh, các trinh sát của các đơn vị phối hợp đã tổ chức bám sát. Đến 19h30 ngày 30-1-2021, các đơn vị phối hợp quyết định đột kích căn nhà trên đường Cao Thắng, P12, Q10 nơi Lê Tài Linh trú ngụ, thu giữ khoảng 22 kg ma túy tổng hợp. Linh từng có lần bị Công an phát hiện tụ tập sử dụng ma túy.

Khoảng 7 giờ ngày 31-1-2021, trinh sát của các đơn vị phối hợp phát hiện đối tượng Lê Hoàng Thanh Danh, sinh năm 1993, ngụ quận Tân Phú cất giấu ma túy vào 2 bao tải hàng giao cho Hồ Hồng Thái, sinh năm 1983 tại tỉnh Bến Tre (tạm trú huyện Hóc Môn) đưa về cất giấu trong kho tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, phát hiện Lê Hoàng Thanh Danh đi xe máy từ nhà đi ra trên xe có treo 1 túi ny lon. Xác định Danh mang ma túy đi giao cho đầu dưới, các tổ trinh sát bám theo lập tức bắt giữ Danh, thu giữ 1 gói ny lon dạng gói trà màu xanh chứa chất tinh thể trắng, có trọng lượng khoảng 1 kg, 1 ĐTDĐ, 1 xe mô tô.

Cuộc truy lùng nhóm buôn bán 217kg ma túy xuyên biên giới - 1
Tang vật của vụ án.

Khai thác nhanh từ Danh, lúc 21 giờ cùng ngày, trinh sát của các đơn vị phối hợp tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Hồ Thái Hồng và khám xét khẩn cấp kho “hàng” của bọn chúng ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn). Tang vật thu giữ tổng cộng 49 kg ma túy (30kg ma túy đá (MA), 20kg ma túy Ketamine) được ngụy trang dưới dạng gói trà, 2 ĐTDĐ, 01 xe mô tô cùng một số tang vật khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo trinh sát bám sát các đối tượng trước đó đã được đưa vào tầm ngắm gồm Nguyễn Lý Quyên, sinh năm 1987; Phan Trương Thanh Bình, sinh năm 2000; Nguyễn Tiến Tài, sinh năm 1991; Trần Huyền Thành, sinh năm 2000, cùng quê Khánh Hòa. Tất cả nhóm này thuê nhà ở P. Tân Chánh Hiệp, Q12 vừa để làm sào huyệt chứa ma túy vừa làm nơi tá túc.

17 giờ ngày 02-02-2021, phát hiện Nguyễn Lý Quyên và Trương Thanh Bình rời nhà trọ mang theo một chiếc va ly khá lớn, các trinh sát đã tổ chức bám theo. Khi cả hai đi đến giao lộ đường Tân Thới Hiệp 7 - Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thì các trinh sát ập đến bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 14 bánh heroin.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyên và Bình tại căn nhà thuê ở P. Tân Chánh Hiệp, quận 12, các đơn vị phối hợp thu giữ 90 bánh heroin, 100.000 viên thuốc lắc, 70kg MA, 5kg ketamine và 35 viên đạn (đầu đạn bằng kim loại). Đến ngày 20-2-2021, các trinh sát đã bắt nốt hai đối tượng cuối cùng là Nguyễn Tiến Tài và Trần Huyền Thành.

Chân dung những kẻ buôn cái chết trắng

Lê Tài Linh, Lê Hoàng Thanh Danh và Nguyễn Lý Quyên từng có thời gian cùng thụ án tù trong trại giam về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy…, cả ba đã kết thân với nhau, trao đổi số điện thoại, địa chỉ liên lạc và hứa với nhau sau ngày ra tù sẽ hợp lại cùng mưu đồ “làm ăn lớn”.

Đầu năm 2020, sau khi mãn hạn tù, cả bọn không trở về quê mà tụ họp với nhau tại một địa chỉ ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP. Hồ Chí Minh bàn bạc chuyện mua bán ma túy. Tại buổi gặp mặt này, Nguyễn Lý Quyên lấy lý do có quan hệ mật thiết với một số tay trùm ở bên kia biên giới nên yêu cầu được làm chỉ huy cao nhất và đảm nhận công đoạn cất ma túy đưa vào nội địa giao lại cho Linh, Danh tiêu thụ. Linh, Danh phải đảm nhận công đoạn móc nối với các đầu dây bán lẻ ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để tung ma túy ra thị trường. Tuy nhiên do không thống nhất được sự phân cấp nên cuối cùng tất cả quyết định chia ra mỗi người tự tìm nguồn cung và lập đường dây riêng. Sau khi chia tách, cả ba vô tình lại cùng lấy ma túy từ một số tay trùm ở bên kia biên giới nên được yêu cầu mặc dù hoạt động riêng lẻ, nhưng phải kết nối liên lạc với nhau để chia sẻ ma túy mỗi khi cần.

Tháng 9-2020, sau khi đường dây mua bán, vận chuyển ma túy của Bùi Thị Kiều Loan bị cơ quan Công an triệt phá, tất cả đều cho dừng toàn bộ mọi hoạt động, kể cả việc kết nối liên lạc với các tay trùm ở bên kia biên giới để nghe ngóng tình hình. Cuối tháng 10-2020, nhận thấy “sóng yên, biển lặng”, cả ba đều kết nối liên lạc lại với tay trùm và được tay này cho đàn em sắp xếp cho vượt biên sang gặp nhau trên đất Campuchia để bàn bạc phương án vận chuyển, tiêu thụ với yêu cầu làm sao tránh được tai mắt của cơ quan chức năng.

Tại buổi gặp mặt này, cả ba được tay trùm vạch cho đường đi nước bước cụ thể. Ai cần mua ma túy thì gọi điện liên lạc trước và chuyển 50% tổng số tiền. Ma túy sau khi được chuyển qua biên giới vào nội địa sẽ được cất giấu tại một địa điểm hoang vắng nào đó (không cố định), tay trùm sẽ thông báo cho Linh, Danh, Quyên cử người đến nhận, sau đó đóng gói vào giữa các kiện hoặc bao hàng rồi gửi xe khách về khu vực ngoại thành TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cất giấu trước khi mang về đại bản doanh của các đối tượng.

Với cách làm này, trong tháng 12-2020, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt chuyến đầu tiên với số lượng hàng chục cân ma túy các loại. Trước dịp Tết Nguyên đán, nhận thấy ma túy trên thị trường đang khan hiếm, cả bọn định đánh chuyến “hàng” lớn để bung ra thị trường thì bị tóm gọn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Trong 4 ngày từ 30-1 đến ngày 2-2-2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Công an các quận 5,10, 12, Hóc Môn, Bình Thạnh, Tân Bình và Đoàn 3 – Bộ đội biên phòng đã khám phá 3 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ, bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng, thu giữ 217 kg ma túy các loại, 35 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động tội phạm.

Theo Đức Cương (CAND Online)




http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/cuoc-truy-lung-nhom-buon-ban-217kg-ma-tuy-xuyen-bien-gioi-631920/