Pháp luật

Cuộc giải cứu gay cấn vụ bắt cóc con nợ sau 4 ngày giữa Thủ đô

Sau khi biết việc con nợ nhắn người nhà đừng đến, Quang túm tóc và con nợ từ trong nhà ra ao nước dìm xuống để cảnh cáo. Sau 4 ngày, con tin được giải cứu.

Lừa bắt cóc 2 mẹ con giữa Thủ đô

Ngày 30/11/2020, Công an phường Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được trình báo của anh Giang Jing Ch. (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc, trú tại chung cư Fivestar Garden, phường Kim Giang) về việc vợ là chị Vị Thanh D. (SN 1985) và con trai 5 tháng tuổi bị 1 nhóm đối tượng bắt cóc.

Tiếp đó, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành các biện pháp xác minh, truy tìm người bị bắt cóc. Qua manh mối có được, cơ quan công an xác định đây là vụ bắt cóc để đòi nợ.

Mục đích bắt cóc của chúng là đòi số tiền 1 tỷ đồng, sau khi bắt được chị D., chúng đã yêu cầu chị này gọi cho chồng và người thân đem tiền đến chuộc. Do không lo đủ tiền nên nhóm đối tượng đã tiến hành giam lỏng mẹ con chị D..

Trước đó vài tháng 5/2020, chị D. thiếu tiền để nhập 3 máy sản xuất khẩu trang nên đã rủ thêm Trần Đình Hoạt (SN 1966, trú phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) góp vốn. Hoạt đồng ý góp 1 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận, sau khi D. nhận tiền sẽ nhập máy về, Hoạt sẽ được sử dụng 2 máy trong 2 tháng để sản xuất khẩu trang.

Cuộc giải cứu gay cấn vụ bắt cóc con nợ sau 4 ngày giữa Thủ đô
Đối tượng Trần Đình Hoạt và con gái Trần Kim Chung.

Sau đó, do có trục trặc với bên cung cấp, D. không nhập được máy về Việt Nam. Sau đó, D. đã giao cho Hoạt 1 máy sản xuất khẩu trang khác đang có sẵn ở Việt Nam để thực hiện theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2020, Hoạt muốn rút vốn, không tiếp tục tham gia việc sản xuất khẩu trang, vì vậy Hoạt yêu cầu D. trả lại số tiền 1 tỷ đồng. Chị D. không có khả năng trả nên đã xin khất nợ. Hoạt yêu cầu chị D. phải thu xếp trả nợ ngay và dọa sẽ tìm đến nhà.

Khoảng 8h30, ngày 29/11/2020, Trần Kim Chung (SN 1986, con gái Hoạt, trú Thanh Trì, Hà Nội) cùng chồng là Trần Minh Tiến (SN 1980) đến nhà tìm D.. Sau khi gặp D., vợ chồng Chung yêu cầu chị D. đưa lên phòng để giải quyết việc vay nợ. Khi lên đến căn hộ, vợ chồng Chung báo lại cho Hoạt biết đã tìm được và lên nhà D..

Hoạt điện thoại cho Hoàng Xuân Quang, nhờ Quang cho người đến gây sức ép, nhằm bắt D. phải trả số tiền. Sau đó, Hoạt gửi số điện thoại của Quang cho Tiến.

Tiến liên hệ với Quang, gửi định vị qua Zalo để Quang đến. Quang gọi thêm Chu Minh Tùng cùng Tuấn "lớn" và Tuấn "bé" (chưa rõ lý lịch), sau đó cả nhóm đi 1 xe ô tô Fortuner đến.

Tại căn hộ của chị D., các đối tượng lớn tiếng yêu cầu D. phải trả tiền. Chị D. nói không có khả năng trả nợ, không thuê nổi nhà nữa và phải về quê tại Lào Cai.

Sau khi kiểm tra tài khoản D. chỉ còn khoảng 16 triệu đồng, các đối tượng nói sẽ chở D. về quê để biết nhà, sau này còn thu nợ. Trước yêu cầu trên, chị D. đành phải thu xếp quần áo, bế con và đi theo các đối tượng xuống xe ô tô.

Các đối tượng cố thủ giữ con tin

Tuy nhiên, khi mẹ con D. vừa vào xe thì cánh cửa ô tô đóng sầm lại. Các đối tượng điều kiển xe, phóng tốc tộ nhanh về thẳng nhà Quang (tại Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội). Tại đây, cả nhóm tiếp tục yêu cầu D. liên hệ người thân trả nợ. Chị D. có gọi điện cho người thân và chồng để lo tiền.

15h cùng ngày, chị D. nói chuyện với chồng bằng tiếng Trung Quốc, dặn chồng đừng đến. Tuy nhiên, Quang nghe được phiên dịch nội dung trên, hắn trở nên điên máu. Quang yêu cầu các đối tượng bế con của D. ra, còn bản thân hắn túm tóc, lôi chị D. ra ao nước dìm xuống cảnh cáo.

Cuộc giải cứu gay cấn vụ bắt cóc con nợ sau 4 ngày giữa Thủ đô - 1
Quang và Tiến khi bị bắt giữ.

Vào 18h cùng ngày, theo chỉ đạo của Hoạt, Chung bảo Quang cho chị D. viết giấy vay nợ để chuyển số nợ 1 tỷ đồng từ Hoạt sang cho Quang. Sau đó ép chị D. tiếp tục liên lạc với chồng để lo tiền trả nợ. Chồng chị D. nói lo được gần 30 triệu đồng và rủ thêm anh họ của D. đi cùng đến chỗ Quang hẹn giao dịch.

Tối cùng ngày, 2 người tìm đến chỗ Quang. Tuy nhiên 2 người này lại không mang theo tiền nên Quang rất bực tức. Sau khi gặp được mẹ con chị D., người anh họ bảo Quang về nhà ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) lấy 28 triệu đồng.

Sau khi nhờ người lấy được tiền, Quang cho chị D. viết thêm vào giấy vay nợ đã trả 28 triệu đồng. Chồng chị D. có xin cho mẹ con D. về nhưng nhóm của Quang không đồng ý. Chúng nói sẽ thuê cho mẹ con D. một căn nhà để ở với giá 3 triệu/tháng và thuê 1 người giám sát với giá 5 triệu/tháng. Khi nào trả đủ tiền mới thả người.

Không còn cách nào khác, chồng chị D. đành ra về và hẹn đến ngày 2/12/2020 sẽ trả thêm 100 triệu đồng. Đến khoảng 23h30, nhóm Quang lại chở mẹ con D. về nhà Chung tại xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì giam lỏng để tránh bị báo công an.

Đến 13h ngày 2/12/2020, các đối tượng tiếp tục ép D. gọi chồng hỏi đã lo được tiền chưa. Sau khi nghe điện, chồng D. hẹn các đối tượng đến địa điểm cũ để giao tiền, nhưng phải cho gặp vợ con.

Nghe vậy, Hoạt lấy xe ô tô Fortuner màu đen BKS 30E-103.52 chở Chung, Tiến và mẹ con chị D. về địa điểm cũ. Tuy nhiên, khi đến ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển (thuộc quận Thanh Xuân) thì bị các trinh sát ập tới bắt giữ.

"Khi lực lượng công an yêu cầu mở cửa xe, các đối tượng bên trong đã cố thủ, nhất quyết không chịu mở. Vấn đề an toàn của con tin lúc đó trở nên cấp thiết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian đấu tranh, các đối tượng mới chịu mở cửa, con tin đã được giải cứu an toàn. Ngay sau đó, các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật, vị cán bộ điều tra Công an quận Thanh Xuân cho hay.

Theo Đặng Ngọc Thủy (Nguoiduatin.vn)