Pháp luật

Cửa hàng ở xã bị trộm cuỗm hơn 300 chiếc ĐTDĐ trị giá hơn 1 tỷ đồng

Nghe báo tin cửa hàng ĐTDĐ của mình mở cửa, anh H cùng người thân kiểm tra thì phát hiện mất hơn 300 chiếc ĐTDĐ cùng 1 số tiền mặt. Toàn bộ tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 5.6, Công an TP.Biên Hòa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra truy xét vụ trộm trị giá hơn 1 tỷ đồng xảy ra ở cửa hàng ĐTDĐ tại xã Hóa An.

Cửa hàng ở xã bị trộm cuỗm hơn 300 chiếc ĐTDĐ trị giá hơn 1 tỷ đồng
Công an khám nghiệm 1 vụ trộm trước đó. Ảnh minh họa: C.T

Theo Công an TP.Biên Hòa, khoảng 5h ngày 3.6, anh P.X.H (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) là chủ cửa hàng ĐTDĐ ở ấp Hóa An, xã Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nghe người dân báo cửa hàng có ai đó mở cửa. Hốt hoảng anh cùng người thân đã đi kiểm tra.

Qua kiểm tra, anh H phát hiện hơn 300 chiếc ĐTDĐ trị giá hơn 1 tỷ đồng tại cửa hàng đã bị lấy mất. Tiếp tục kiểm tra chiếc tủ, anh phát hiện mất thêm 10 triệu đồng. Anh H đã báo công an.

Bước đầu, qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trần nhà làm bằng thạch cao có dấu hiệu bị cạy phá. Vụ trộm đang được điều tra làm rõ.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)