Pháp luật

Cự cãi lúc nhậu say, em vợ dùng kéo đâm chết anh rể

Do bị anh rể dùng cây đuổi đánh nên Khum dùng kéo đâm chết nạn nhân, sau đó đi đầu thú.

Ngày 30-7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Thạch Khum (31 tuổi; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) mức án 10 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án này là ông Thạch Na (44 tuổi, anh rể của Khum).

Cự cãi lúc nhậu say, em vợ dùng kéo đâm chết anh rể
Bị cáo Thạch Khum tại tòa

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 22-1, trong lúc nhậu say, Khum và ông Na xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nhau.

Do bị ông Na dùng cây đuổi đánh nên Khum đã dùng kéo đâm anh rể mình. Sau khi sự việc xảy ra, Khum cùng người dân đưa ông Na đến bệnh viện cấp cứu.

Dù được bác sĩ của bệnh viện tận tình cứu chữa nhưng ông Na đã tử vong sau đó. Hay tin ông Na tử vong, Khum liền đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Vân Du (Nld.com.vn)