Pháp luật

Công ty AIC chấp nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại

Tại phiên toà xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm, người đại diện Công ty AIC cho hay, phía công ty chấp nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại, đồng nghĩa với việc các bị cáo là cựu nhân viên Công ty AIC không phải bồi thường nữa.

Chiều nay (23/12) phiên toà xét xử vụ AIC tiếp tục với phần thẩm vấn.

Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Dự án xây dựng Bệnh viện Đồng Nai và các đơn vị liên quan, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã phong toả hơn 107 tỷ đồng là số dư 4 tài khoản của Công ty AIC mở tại ngân hàng. 

CQĐT đã kê biên 1 nhà biệt thự có diện tích 357m2 tại số 99 phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ bố đẻ đứng tên. Tháng 7/2022, CQĐT đã ra lệnh kê biên đối với 1 biệt thự diện tích 453m2 tại số 21 phố nguyễn Huy Tự (Hà Nội) đứng tên bà Nhàn.

CQĐT cũng ra lệnh kê biên đối với tài sản là 6 căn hộ chung cư tại chung cư Pacific Place ở 83B phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tháng 9/2022, CQĐT Bộ Công an tiếp tục kê biên 1 thửa đất diện tích 4,065m2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty AIC chấp nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại
Phiên toà xét xử vụ AIC. Ảnh: TTXVN

Tại toà, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Công ty AIC và các cá nhân gây thiệt hại bồi thường 152 tỷ đồng. Số tiền này VKSND Tối cao xác định là thiệt hại trong vụ án.

Trả lời thẩm vấn tại toà, người đại diện của Công ty AIC cho hay, việc toà xác định Công ty AIC là bị đơn chính xác. Về nguyên tắc, bên nào gây thiệt hại thì sẽ phải bồi thường.

Quá trình điều tra, CQĐT đã phong toả 4 tài khoản của Công ty AIC tại Ngân hàng BIDV với số tiền hơn 107 tỷ đồng để đảm bảo bồi thường cho chủ đầu tư. Công ty AIC đã chấp nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại, đồng nghĩa với việc các bị cáo là cựu nhân viên Công ty AIC không phải bồi thường nữa.

Vẫn theo người đại diện Công ty AIC, quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty AIC đã có những đóng góp tích cực khi có nhiều hoạt động xã hội. Đại diện Công ty AIC đề nghị HĐXX xem xét các thành tích đóng góp của các cựu nhân viên của Công ty AIC khi lượng hình.

Trước ý kiến của đại diện Công ty AIC, vị chủ toạ phiên toà hỏi các bị cáo: Liên quan đến phần trách nhiệm dân sự, gia đình các bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Nay phía Công ty AIC cho biết sẽ đền bù toàn bộ thiệt hại, vậy các bị cáo có ý kiến gì không?

Trả lời câu hỏi trên của vị chủ toạ phiên toà, nhiều bị cáo cho biết vẫn tự nguyện khắc phục hậu quả.

Theo T.Nhung (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cong-ty-aic-chap-nhan-boi-thuong-toan-bo-thiet-hai-2093715.html