Pháp luật

Công an vây bắt 38 ‘quái xế’ chặn đường để đua tốc độ

Hẹn nhau qua mạng xã hội, hàng chục "quái xế" tụ tập chặn đường để đua xe tốc độ.

Sáng 2/10, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa ngăn chặn, bắt hàng chục “quái xế” tụ tập đua xe trái phép.

Tối 1/10, sau cơn mưa lớn, hàng chục “quái xế” hẹn nhau qua các nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập đua xe trái phép. Các quái xế cho rằng, trời mưa nên công an không phát hiện. 

Khoảng 22h30 cùng ngày, nhóm “quái xế” di chuyển trên QL1 để theo dõi tình hình. Khi đến tỉnh lộ 878- đường dẫn vào cao tốc TP.HCM (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành), nhóm người này dàn ngang, chặn đường để đua xe trái phép.

Trước đó, để tránh bị phát hiện, nhóm quái xế cho người canh trước trụ sở công an, nếu cơ quan chức năng ra quân sẽ báo động. 

Công an vây bắt 38 ‘quái xế’ chặn đường để đua tốc độ
Hiện trường bắt nhóm "quái xế" đua xe ở Tiền Giang. Ảnh: C.A

Lực lượng PC08 và Công an huyện Châu Thành đã mật phục nhiều giờ dưới cơn mưa, khi phát hiện nhóm thanh niên chặn đường đua xe trái phép liền triển khai vây bắt. 

Thấy công an, nhóm quái xế bỏ chạy tán loạn; bỏ cả xe chạy để chạy thoát thân vào các hẻm, vườn cây. Cảnh sát đã khống chế 38 người (35 nam, 3 nữ); thu giữ 27 xe, trong đó nhiều xe "độ".

Bước đầu, nhóm quái xế thừa nhận hành vi đua xe; những người này tuổi đời từ 15-21. Trong đó, có 3 người đã sử dụng rượu, bia trước khi tham gia đua xe. Ngoài ra, có thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng công an để bỏ chạy. 

Theo Hoài Thanh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cong-an-vay-bat-38-quai-xe-chan-duong-de-dua-toc-do-2065913.html