Pháp luật

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên ném gạch vào đầu 2 cô gái ở quán trà sữa vì không được đổi tiền lẻ

Nam thanh niên đi xe máy biển số Thanh Hóa đã vào một quán trà sữa đổi tiền lẻ. Có thể do bực mình vì không đổi được tiền, đối tượng đã cầm gạch đập vào đầu nhân viên cửa hàng. Công an đã thụ lý vụ việc và đang điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin, vào chiều 3/4, chị N.P.T. (SN 1998, quê Hải Phòng) đang làm việc tại một quán trà sữa trên địa bàn phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) thì xuất hiện một nam thanh niên đi xe máy vào quán.

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên ném gạch vào đầu 2 cô gái ở quán trà sữa vì không được đổi tiền lẻ
Hình ảnh đối tượng ném gạch vào đầu các nhân viên trong khi một nhân viên lấy dao tự vệ.

Nam thanh niên muốn nhờ chị T. đổi tiền chẵn ra tiền lẻ nhưng chị T. không đồng ý vì quán không nhiều tiền lẻ. Không đổi được tiền, đối tượng đi ra ngoài cầm theo một viên gạch vào quán và đập vào đầu chị T..

Nữ nhân viên khác của quán cầm dao lên tự vệ cũng bị đối tượng ném gạch vào người. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân sau đó được đưa đi kiểm tra và xác nhận tổn thương phần mềm.

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên ném gạch vào đầu 2 cô gái ở quán trà sữa vì không được đổi tiền lẻ - 1
Hình ảnh đối tượng đi xe máy biển số Thanh Hóa.

Các nạn nhân sau đó đã trình báo sự việc lên công an phường Khương Trung. Chiều 4/4, trao đổi với Pv., đại diện công an phường Khương Trung cho biết đơn vị đang giải thụ lý vụ việc. Theo vị đại diện cho biết, đối tượng đi chếc xe máy biển số Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Bá Cường (Tổ Quốc)