Pháp luật

Công an vào cuộc vụ 2 anh em tử vong thương tâm dưới hố chôn cột điện

Ngoài hố chôn cột điện nơi xảy ra sự việc đang được niêm phong chờ điều tra làm rõ, đơn vị thi công dự án đã tiến hành dùng đất san lấp 4 điểm hố chôn cột điện khác gần đó.

Ngày 8/3, Công an huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang tiến hành các bước xác minh, làm rõ vụ việc 2 anh em ruột Trần Tiến Đ. (SN 2014) và Trần Hoài A. (SN 2017) tử vong dưới hố chôn cột điện, trên địa bàn xã Xuân Lộc.

Được biết, hiện trường sự việc nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em Đ. và A. tử vong hôm 6/3 là hố chôn cột điện thuộc dự án chống quá tải cho 3 huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn. Dự án do Công ty điện lực Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công dự án, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Công an vào cuộc vụ 2 anh em tử vong thương tâm dưới hố chôn cột điện
Hố chôn cột điện nơi xảy ra sự việc thương tâm.

Ngoài hố chôn cột điện nơi xảy ra sự việc đang được niêm phong chờ điều tra làm rõ, đơn vị thi công dự án đã tiến hành dùng đất san lấp 4 điểm hố chôn cột điện khác gần đó.

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Yến - Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Thanh Hóa xác nhận hố chôn cột điện nơi xảy ra sự việc thuộc dự án do công ty này làm chủ đầu tư.

Bà Yến cho biết, hiện Công an huyện Hậu Lộc, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm việc về sự việc này. Toàn bộ hồ sơ về dự án, vụ việc đã được cung cấp cho cơ quan điều tra.

"Hiện công ty đang chờ kết luận của cơ quan điều tra. Về phía công an huyện, công an tỉnh cũng đang làm việc. Những gì cần thiết, công ty đã cung cấp cho bên cơ quan điều tra. Họ sẽ có thông tin chính thức khi có kết luận", bà Yến nói và cho biết, sau vụ việc, phía công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu bé tử vong.

Công an vào cuộc vụ 2 anh em tử vong thương tâm dưới hố chôn cột điện - 1
Người dân địa phương thắp hương cho 2 cháu bé

Trước đó như đã đưa tin, sáng 6/3, 2 anh em ruột Trần Tiến Đ. (7 tuổi) và Trần Hoài A. (4 tuổi) đi chơi dọc đường bê tông liên xã.

Anh 7 tuổi tìm cách cứu em 4 tuổi rơi xuống hố chôn cột điện ngập nước, 2 đứa trẻ cùng tử vong thương tâm

Dọc đường bê tông liên xã đang có rất nhiều hố chôn cột điện (đã chôn xong cột) nhưng chưa lấp đất, hoàn trả lại mặt bằng.

Trong lúc chơi dọc con đường này, cháu A. không may rơi xuống hố chôn cột điện. Thấy em rơi xuống, Đ. cố tìm cách cứu em nhưng cả 2 anh em đều rơi xuống hố và tử vong.

Khi mọi người đến tìm kiếm thì cả 2 cháu bé đã tử vong. Sau vụ việc, cơ quan công an đã có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thi thể 2 cháu bé được bàn giao lại cho gia đình nạn nhân làm thủ tục mai táng.

HP (Nguoiduatin.vn)