Pháp luật

Công an triệu tập người tung tin giả về siêu dự án nghỉ dưỡng

Chiều 14.3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã triệu tập và làm việc với người tung thông tin giả trên Zalo về tập đoàn nước ngoài, có tài sản 120 tỷ USD, đang nghiên cứu bờ biển Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi thành khu siêu nghỉ dưỡng.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, người tung tin giả trên zalo là một phụ nữ tên "H.K.M" (23 tuổi, quê ở huyện Tư Nghĩa) hiện đang làm nhân viên kinh doanh bất động sản cho một công ty trên địa bàn tỉnh.

Công an triệu tập người tung tin giả về siêu dự án nghỉ dưỡng
Thông tin giả mà nữ nhân viên bất động sản tung lên tài khoản Zalo của mình.

Cách đây mấy ngày, nữ nhân viên này đã đưa lên tài khoản Zalo thông tin  có nội dung: "Nghe nói Tập đoàn Dubai với tài sản 120 tỷ USD đang nghiên cứu biến bờ biển Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) thành khu siêu nghỉ dưỡng ven biển. Rất phù hợp với hàng loạt siêu dự án như Cầu Cửa Đại, Đập Dâng, Thiên Mã, Mỹ Khê Beach, Cảng neo đậu tàu thuyền Nghĩa Phú, đường ven biển... Giờ mới hiểu giới đầu cơ đi săn đất nền trong các khu dự án quanh đó trong mấy ngày qua...".

Thông tin trên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Tuy nhiên qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt. Nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây sốt giá đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự tại địa phương.

Hiện Công an Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm việc với nữ nhân viên kinh doanh bất động sản để làm rõ động cơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công Xuân (Dân Việt)