Pháp luật

Công an TP.HCM "phủ sóng" camera, tái lập lực lượng "săn bắt cướp"

Công an TP.HCM vừa đưa ra các giải pháp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP.HCM. 

Công an TP.HCM vừa đưa ra các giải pháp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP.HCM. 
 
Theo trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM (CATP), thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy yêu cầu CATP phải có giải pháp kéo giảm rõ rệt tội phạm trên địa bàn thành phố trong thời gian 3 tháng. Ngay sau đó, CATP đã báo cáo đề xuất và tham mưu UBND TP tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP năm 2016 để huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
 
Công an TP.HCM: Phủ sóng “camera”, tái lập lực lượng săn bắt cướp…2
Lực lượng công an thu giữ nhiều vũ khí, hung khí. ẢNH: NGUYÊN BẢO

Trong đó, CATP đề nghị các sở, ngành nghiên cứu, khảo sát, xây dựng các dự án trang bị hệ thống camera quan sát với tiêu chí phủ hết địa bàn TP. Cụ thể sẽ kết nối các hệ thống camera quan sát đang vận hành trên địa bàn TP (Bộ GTVT, Sở GTVT, VOV Giao thông...) thành một hệ thống chung, phục vụ quản lý đô thị, hỗ trợ phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Đến nay, đã kết nối tích hợp 368 camera từ các hệ thống khác về Trung tâm thông tin chỉ huy của CATP. Đồng thời Sở KH - ĐT hoàn tất thủ tục trình HĐND TP cho chủ trương trang bị bổ sung 710 camera ANTT trên địa bàn TP.
 
Ngoài ra, triển khai kết nối 32 camera trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ; tiếp nhận bàn giao chủ đầu tư dự án Xây dựng trung tâm thông tin chỉ huy Công an Q.1 từ Ban quản lý dự án Q.1 theo chỉ đạo của UBNDTP lắp đặt mới 648 camera, hệ thống phần mềm quản lý, vận hành giám sát camera, hệ thống hội nghị trực tuyến từ Công an an Q.1 đến 10 phường.
 
Công an TP.HCM: Phủ sóng “camera”, tái lập lực lượng săn bắt cướp… 3
Sẽ có hệ thống camera ghi hình triệt phá các tên cướp giật táo tợn. ẢNH CẮT TỪ CLIP
Thành lập lực lượng "săn bắt cướp"
 
Hiện CATP đang tập trung nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ và công tác nắm tình hình; đánh mạnh vào tội phạm xâm phạm sở hữu, nhất là cướp giật, trộm tài sản; tội phạm có tổ chức; các băng nhóm cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê. Ngoài việc tăng cường lực lượng CSCĐ, CSGT, CSTT tuần tra chốt chặn phòng, chống tội phạm tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố, CATP còn chỉ đạo công an quận, huyện, phường, xã thị trấn tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huy động và sử dụng hiệu quả các lực lượng bán chuyên trách tại địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động phối hợp tuần tra với lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố... cùng vào cuộc.
 
Lực lượng cảnh sát tuần tra kiểm soát trấn áp tội phạm  /// Ảnh: Nguyên Bảo
Lực lượng cảnh sát tuần tra kiểm soát trấn áp tội phạm. ẢNH: NGUYÊN BẢO

Đáng chú ý, CATP đã có kế hoạch tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra phòng chống cướp, cướp giật, trộm cắp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đang xây dựng đề án báo cáo Bộ Công an về triển khai lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hoạt động theo mô hình lực lượng "săn bắt cướp". Song song đó, CATP đang chỉ đạo các đơn vị phối hợp với bán ngành liên quan nghiên cứu thành lập các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm phòng chống tội phạm. Đồng thời nghiên cứu cơ chế huy động quỹ phòng, chống tội phạm và thưởng bằng vật chất cho quần chúng nhân dân có thành tích trong trực tiếp truy bắt tội phạm hoặc cung cấp tin báo có giá trị trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
 
Về vấn đề này, theo một lãnh đạo của Phòng tham mưu, CATP, CATP đã trao đổi Công an tỉnh Bình Dương để tham khảo và đề xuất cơ chế hình thành, quản lý mô hình các nhóm, câu lạc bộ phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố trình Ban giám đốc CATP. CATP đang dự thảo văn bản đề nghị lãnh đạo TP chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp và các sở, ngành liên quan thành lập quỹ “Doanh nhân vì bình yên cuộc sống””.
 
Công an TP.HCM: Phủ sóng “camera”, tái lập lực lượng săn bắt cướp…4
Lực lượng công an bắt giữ tội phạm. ẢNH: NGUYÊN BẢO

Đưa con nghiện đi cai nghiện bắt buộc
 
“Biện pháp căn cơ để kéo giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản… là phải đưa con nghiện có nơi cư trú ổn định đi cai nghiện bắt buộc”, một nguyên lãnh đạo UBND TP.HCM từng nhận định. Tuy nhiên, hiện công tác đưa con nghiện có nơi cư trú ổn định đi cai nghiện gặp nhiều khó khăn. Đợt này, CATP đề nghị Sở Lao động - Thương binh - Xã hội chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết vướng mắc, bất cập trong công tác lập hồ sơ đưa người nghiện có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.
 
“CATP đã báo cáo Thành ủy, UBND TP và Ban Nội chính Thành ủy đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Buộc tội các đối tượng cướp giật chưa truy bắt đủ đồng phạm, trộm cắp tài sản để lại dấu vết đặc định và tiêu thụ, chứa chấp tài sản không có giấy chứng nhận sở hữu theo quy định do phạm tội mà có”, một lãnh đạo của Công an TP.HCM, cho biết thêm.
 
Sẽ điều chuyển, thay thế người đứng đầu thiếu trách nhiệm
 
Vừa qua Công an TP.HCM tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm (kể cả điều chuyển, thay thế) đối với người đứng đầu các đơn vị yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, không triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm hoặc thờ ơ, thiếu trách nhiệm, đối phó, gian dối trong báo cáo tình hình tội phạm. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác quản lý địa bàn, khu vực, tuyến, lĩnh vực, nhất là đối với cảnh sát khu vực trong quản lý địa bàn, trường hợp yếu kém, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ ngoài việc xử lý trách nhiệm phải điều chuyển, thay thế.

Theo Đàm Huy (Thanh Niên Online)