Pháp luật

Công an TP.HCM điểm danh 600 đối tượng cho vay tín dụng 'đen'

Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã rà soát và lên danh sách gần 600 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng "đen". Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đang thu thập tài liệu để xử lý.

Tại buổi họp báo thường kỳ Kinh tế xã hội tháng 10 của TP.HCM, thông tin tình hình trên địa bàn thành phố 10 tháng đầu năm, Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, đã rà soát và lên danh sách gần 600 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đang thu thập tài liệu để xử lý.

Theo đó, dù các loại án được kìm chế kéo giảm, đặc biệt là án trộm cắp giảm 228 vụ nhờ việc công an thành phố đã tăng cường phối hợp chính quyền địa phương cấp cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân chủ động bảo vệ tài sản.

Công an TP.HCM điểm danh 600 đối tượng cho vay tín dụng 'đen'
Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM 

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp, nhất là nổi lên hình thức cho vay nặng lãi, tín dụng "đen". Hoạt động cho vay nặng lãi có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường ngụy trang hành vi cho vay nặng lãi bằng các hợp đồng mua bán xe trả góp hoặc chỉ cần giữ hộ khẩu, CMND của người vay khi làm hợp đồng cho vay.

Khi cơ quan Công an thu thập tài liệu sẽ không có bằng chứng thể hiện việc vay mượn tiền. Khi đến vay tiền thì người vay tiền buộc phải ký giấy bán xe ô tô, xe máy cho đối tượng, sau đó người vay tiền phải ký hợp đồng thuê lại chính tài sản đã bán trên để sử dụng.

Hoạt động tín dụng đen dẫn đến nhiều hệ lụy bất ổn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguyên nhân gây mất ANTT trên địa bàn TP.

Công an thành phố từ đầu năm 2018 đã khám phá bắt nhiều vụ liên quan đến cho vay nặng lãi. Đồng thời đã chỉ đạo công an địa phương tăng cường các mặt công tác nắm tình hình, từng bước xử lý triệt để việc này.

“Tôi khuyến cáo người dân thấy được cái bẫy của số đối tượng cho vay, đừng nghe theo các đối tượng vay không cần thế chấp rồi để rồi trả hoài không xong. Người dân cần tránh xa các đối tượng này”, Thượng tá Nguyễn Quang Thắng cho hay

Cũng trong 10 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố xảy ra 4.086 vụ việc hình sự, Công an thành phố đã khám phá được 3.038 vụ, bắt 3.428 đối tượng.

Theo Hồng Quân (Nguoiduatin.vn)