Pháp luật

Công an TP.HCM 'cất lưới' ổ thuốc giả triệu viên ngay trong nhà máy tân dược thật

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa cất lưới chuyên án, triệt phá một đường dây sản xuất tân dược giả quy mô lớn.

Bước đầu cơ quan công an tạm giữ hình sự anh em Phạm Ngọc Bích - Phạm Bích Ngọc và 5 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.

Được biết đây là chuyên án do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM xác lập và điều tra trong thời gian dài và đến nay thời cơ chín muồi để cất lưới.

Công an TP.HCM 'cất lưới' ổ thuốc giả triệu viên ngay trong nhà máy tân dược thật
Anh em Phạm Ngọc Bích (trái) - Phạm Bích Ngọc (phải) khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo đó qua hoạt động nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện gần đây có một đường dây sản xuất thuốc giả mang nhãn hiệu Neo -Codion, là thuốc ngoại nhập từ Pháp, trị ho khan… có tác dụng hỗ trợ điều trị Covid-19.

Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện số thuốc giả này tuồn đi từ nhà máy của Công ty CP dược phẩm Amtex Pharma (địa chỉ 279A1, ấp 1B, xã Phong Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Qua điều tra xác định, Công ty CP dược phẩm Amtex Pharma do Nguyễn Thị Kim D. làm người đại diện pháp luật nhưng thực tế do Phạm Ngọc Bích điều hành. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty trên là sản xuất, kinh doanh thuốc các loại, thiết bị y tế…

Công tác điều tra làm rõ, anh em Bích - Ngọc tận dụng một khu vực riêng tại nhà máy của công ty đang sản xuất tân dược thật, để sản xuất tân dược giả.

Công an TP.HCM 'cất lưới' ổ thuốc giả triệu viên ngay trong nhà máy tân dược thật - 1
Khu vực sản xuất tân dược giả ngay trong nhà máy sản xuất tân dược thật ở Long An. Ảnh: CA

Thuốc giả ra lò dạng viên nén, chúng chuyên chở đến xưởng ép vỉ, đóng gói tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Vỏ, bao bì, chúng đặt mua tại một số cơ sở tại TP.HCM

Thuốc thành phẩm được các đối tượng chở đến cất giấu tại nhiều nhà kho bố trí khắp các quận, huyện ở TP.HCM và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Công an TP.HCM 'cất lưới' ổ thuốc giả triệu viên ngay trong nhà máy tân dược thật - 2
Tang vật tân dược giả mà cơ quan công an thu giữ lên đến 1 triệu viên. Ảnh: CA

Khi đã làm rõ, ban chuyên án của Phòng Cảnh sát kinh tế quyết định cất lưới. 17h chiều 9/6, Phạm Bích Ngọc cùng tài xế chở thuốc giả theo hướng từ Long An về TP.HCM thì bị lực lượng cảnh sát kinh tế chặn bắt. Tổng lượng tang vật lượng thuốc giả thu giữ là 20 thùng các-tông, chứa 20.000 vỉ, với 10 viên/vỉ.

Cùng thời điểm, các tổ công tác khác của ban chuyên án đã tiến hành đột kích vào nhà máy, kho xưởng tại các huyện Bến Lức, tỉnh Long An và các kho chứa thuốc giả thành phẩm tại TP.HCM. Cơ quan công an đã thu giữ khoảng 1 triệu viên thuốc giả thành phẩm cùng lượng lớn nguyên liệu, máy móc phục vụ cho việc sản xuất, ép vỉ, đóng gói thuốc giả.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Linh An (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cong-an-tp-hcm-cat-luoi-o-thuoc-gia-rat-lon-ngay-trong-nha-may-tan-duoc-that-2029022.html