Pháp luật

Công an TP HCM phá đường dây ma túy có sự điều hành của 'kiều nữ'

Các đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó đưa vào TP HCM bằng xe khách, đường dây này có sự điều hành của "kiều nữ".

Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia lấy hàng từ Lào đưa về TP HCM tiêu thụ.

Công an đã bắt giữ Phan Phi Long (SN 1988, quê Hà Tĩnh) và Võ Tuấn Tài (SN 1985; ngụ quận 1, TP HCM) cùng 3 đàn em của Long.

Công an TP HCM phá đường dây ma túy có sự điều hành của 'kiều nữ'
Phan Phi Long
Công an TP HCM phá đường dây ma túy có sự điều hành của 'kiều nữ' - 1
Võ Tuấn Tài
Công an TP HCM phá đường dây ma túy có sự điều hành của 'kiều nữ' - 2
Kiều nữ này là đàn em của các đối tượng

Theo thông tin ban đầu, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Tài thường đặt số lượng lớn ma túy từ Long để bán lại cho đại lý thứ cấp. Ma túy được Long lấy từ Lào về Việt Nam theo đường bộ rồi vận chuyển về TP HCM bằng xe khách.

Công an TP HCM phá đường dây ma túy có sự điều hành của 'kiều nữ' - 3

Công an TP HCM phá đường dây ma túy có sự điều hành của 'kiều nữ' - 4
Ma túy và lựu đạn được thu giữ

Ngày 20-9, các trinh sát nắm được nguồn tin Long vừa gọi điện yêu cầu Hoàng Anh Vũ (SN 1994, quê Hà Tĩnh) nhận 4 kg ma túy từ một đối tượng người Lào tại Hà Tĩnh rồi đón xe khách mang vào TP HCM cất giấu tại một khách sạn nằm trên đường Bạch Đằng (quận Tân Bình) để chuẩn bị giao cho Tài.

Ngày 21-9, khi Vũ trả phòng rồi di chuyển sang khách sạn khác ở quận Tân Bình thì bị công an khống chế, bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Tuấn Tài, công an thu giữ 7 kg ma túy, 6 khẩu súng cùng 43 viên đạn. Khai thác Long, công an thu giữ thêm 2 khẩu súng cùng một trái lựu đạn được cất tại tiệm cầm đồ ở Hà Tĩnh. Các đối tượng này cũng khai nhận từng nhiều lần giao dịch mua bán ma túy trước đó với số lượng lớn.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)