Pháp luật

Công an thông tin bất ngờ vụ cô gái 14 tuổi bị nhóm thanh niên truy sát giữa đêm ở Sài Gòn

Theo cơ quan chức năng, nhận định ban đầu nhóm truy sát em Hình giữa đêm gồm 10 người trong đó có cả nam lẫn nữ và có thể đây là vụ chém nhầm người.

Ngày 11/9, Công an quận Gò Vấp vẫn đang tích cực điều tra, truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí chém thương tích em Quảng Thị Như Hình (14 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú quận Gò Vấp, TP. HCM).

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhóm thanh niên truy sát em Hình có khoảng 10 người gồm nam và nữ, trong đó có một số người cầm hung khí.

Thời điểm xảy ra sự việc vào lúc rạng sáng, vắng người qua lại và camera khu vực này cũng bị hạn chế, không rõ mặt các đối tượng nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Công an thông tin bất ngờ vụ cô gái 14 tuổi bị nhóm thanh niên truy sát giữa đêm ở Sài Gòn
Cô gái trẻ bị chém thương tích ở vùng đầu, miệng phải nhập viện điều trị.

Theo đó, khi anh Phạm Trung Hiếu (SN 1984, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) đi xe máy chở em Hình và chị Quảng Thị Như Truyền (chị gái em Hình) đi trên đường Phạm Văn Chiêu thì bị 2 thanh niên trong nhóm trên cầm hung khí đuổi theo.

Chạy được 50m, 2 thanh niên này đạp ngã xe của anh Hiếu rồi lao vào chém bé Hình 1 nhát trên đầu.

"Sau khi chém xong, một người trong nhóm nói "chém nhầm rồi" sau đó cả 2 lên xe bỏ chạy", đại diện công an quận Gò Vấp thông tin thêm.

Được biết, bé Hình bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện 175 khâu 24 mũi trên đầu, gãy 3 chiếc răng, còn chị Truyền bị rách mí mắt do ngã xe.

Trình bày với cơ quan điều tra, cả 3 nạn nhân cho biết trước giờ không có mâu thuẫn với ai, không có liên quan gì với nhóm thanh niên trên. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ truy sát có một nhân viên trong quán nhậu (nơi 2 nạn nhân làm việc) mâu thuẫn với khách, nhưng sau đó họ ra về bình thường.

Công an thông tin bất ngờ vụ cô gái 14 tuổi bị nhóm thanh niên truy sát giữa đêm ở Sài Gòn - 1
Nhiều ngày sau vụ truy sát, cô gái vẫn chưa hết ảm ảnh, vết thương khiến Hình đau đớn.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 27/8, Hình cùng chị gái và anh Phạm Trung Hiếu (SN 1984, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, bạn trai chị Truyền) đang đi xe máy về nhà.

Khi đến đường Phạm Văn Chiêu (phường 16, quận Gò Vấp) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên cầm trên tay hung khí lao vào tấn công.

Lúc này anh Hiếu và chị Tuyền nhanh chân chạy thoát được, còn Hình bị chém vào người. Sau khi bị chém, Hình cố chạy vào nhà dân bên đường kêu cứu rồi ngã gục.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tứ Quý (Thời Đại)