Pháp luật

Công an Thanh Hóa truy tìm Bảo 'chó'

Bảo "chó" cùng đàn em liên tiếp gây ra các vụ nổ súng, hành hung người khác, náo loạn khu phố, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân.

Chiều 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Đình Bảo (tức Bảo "chó"; SN 1996, ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, thời điểm khám xét, Bảo "chó" đã không có mặt tại địa phương, công an đang tổ chức truy bắt.

Công an Thanh Hóa truy tìm Bảo 'chó'
Các đàn em của Bảo "chó" bị bắt.

Theo đó, Bảo là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen, đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, ghi số lô, số đề… Thời gian gần đây, nhóm đối tượng này đã sử dụng súng Colt tự chế (có tính năng, tác dụng tương tự súng quân dụng), dao kiếm đuổi chém nhau trên đường gây bức xúc cho nhân dân.

Trước đó tối 14/1, do mẫu thuẫn với một số đối tượng khác, nhóm của Nguyễn Đình Bảo đã sử dụng súng Colt tự chế đuổi bắn 4 đối tượng khác tại khu vực gần Sân Vận động tỉnh Thanh Hóa có địa chỉ ở phường Ba Đình (TP Thanh Hóa). Hậu quả khiến 1 người bị thương và gây náo loạn khu phố, gây hoang mang cho người dân trong khu vực.

Công an TP Thanh Hóa sau đó đã điều tra, bắt giữ 5 đàn em của Bảo "chó" gồm: Đỗ Văn Chất (SN 1997), Nguyễn Đình Dương (SN 2003), Lê Ngọc Tú (SN 2003), Vũ Hoàng Hải (SN 1994), Trương Xuân Duy (SN 1996; cùng ngụ TP Thanh Hóa).

Tiếp đó, tối 17/1, tại quán bar mini Kyoto PUB ở Toà nhà thương mại số 01 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, trong khi uống bia tại đây, nhóm của Nguyễn Đình Bảo tiếp tục có mâu thuẫn và đánh anh Đoàn Văn Hải (khách của quán bar) bị thương.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã xác minh, bắt giữ Nguyễn Hoài Anh Tuấn (SN 2004), Nguyễn Như Vương (SN 2002; cùng ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Bảo về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tiếp tục điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)