Pháp luật

Công an kêu gọi người dân cung cấp thông tin vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú - Hà Đông

Công an đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) khiến 5 người chết, 10 người bị thương qua số điện thoại: (04)39.396.150 hoặc 0915.962.279.

Công an đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) khiến 5 người chết, 10 người bị thương qua số điện thoại: (04)39.396.150 hoặc 0915.962.279.
 

Hiện trường vụ nổ khiến 5 người chết và 10 người bị thương

Theo đó, PC45 đề nghị ai chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan đến vật nổ như: nguồn gốc nơi phát hiện (đào) được vật nổ ở đâu, phương tiện chở vật nổ bán cho gia đình ông Phạm Văn Cường (người thu mua phế liệu đã cưa vật liệu nổ) hoặc các thông tin khác... hãy liên hệ cung cấp tới cơ quan chức năng để lực lượng điều tra tiếp tục có hướng giải quyết.

Người dân có thông tin liên quan đến vật nổ, có thể cung cấp tại địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (điện thoại: (04)39.396.150 hoặc 0915.962.279 gặp ông Nguyễn Hải Sơn).

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 19-3 tại trước cửa số nhà 15 TT9 khu đô thị Văn Phú (phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ kinh hoàng. Hậu quả khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương, hư hỏng 10 xe máy và 3 xe ôtô, khoảng 250 hộ dân xung quanh bị thiệt hại.
 

Hố sâu tại hiện trường vụ nổ, được xác định do vật liệu nổ gây ra


Qua điều tra xác minh, Công an TP Hà Nội xác định ông Phạm Văn Cường (42 tuổi, đã tử vong trong vụ nổ) thuê nhà số 15-TT 19 từ năm 2013 để thu mua phế liệu. Hàng ngày, ông Cường mang phế liệu ra vỉa hè phân loại, dùng đèn khò cắt, phá bán sắt vụn.

Chiều 19-3, ông Cường nhờ một nam thanh niên hàng xóm lăn giúp từ trong nhà ra vỉa hè (nơi xảy ra vụ nổ) một khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ, dài khoảng 80 cm, đường kính khoảng 40 cm, trọng lượng khoảng 100 kg. Ông Cường dùng đèn khò cắt phá khối kim loại này và đã gây ra vụ nổ.

Đặc điểm của vật nổ: Được làm bằng kim loại, hình trụ, dài khoảng 80 cm, đường kính khoảng 40 cm, nặng khoảng 100 kg, 2 đầu có chân bắt ốc và cách khoảng 2 cm thì có 1 con ốc.
 
>> Tài xế gặp nạn do vụ nổ ở Hà Đông tử vong
>> Vụ nổ ở Hà Đông: Nạn nhân sẽ không nhận được bồi thường thiệt hại?
>> Ai sẽ bồi thường thiệt hại trong vụ nổ lớn ở Hà Đông?
>> Hai nạn nhân vụ "nổ như bom" ở Hà Đông đang nguy kịch
>> Vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông: Nạn nhân đã 3 lần cưa vật liệu dạng bom?
>> Vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông: "Con ơi, cháu ơi về với bà!"
>> Vụ nổ lớn ở Hà Đông: Vợ nạn nhân vật vã bên phần thi thể còn sót lại của chồng
>> Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, 6 người chết
>> Vụ nổ lớn ở Văn Phú, Hà Đông tạo hố sâu trên vỉa hè
 
Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)