Pháp luật

Công an Hà Giang triệt phá đường dây vận chuyển 30 bánh heroin

Trước sự kiểm tra bất ngờ của lực lượng chức năng, 2 đối tượng không kịp trở tay, chỉ biết ú ớ không nói nên lời.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn, thu giữ số lượng lớn chất ma túy.

Hai đối tượng Thào A Châu và Thào A Chung cùng tang vật vụ án.
Hai đối tượng Thào A Châu và Thào A Chung cùng tang vật vụ án. Ảnh: Báo Hà Giang

Trước đó, vào lúc 14h50 ngày 21/11, tại bến xe khách phía Nam thành phố Hà Giang, lực lượng chức năng kiểm tra bất ngờ, bắt quả tang 2 đối tượng là Thào A Châu và Thào A Chung, cùng trú tại xã Mường Nhé, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật công an thu giữ gồm 30 bánh heroin có trọng lượng trên 10,5 kilôgam, hơn 11 triệu đồng tiền Việt Nam và một số giấy tờ tùy thân khác.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Được biết, đây là số lượng ma túy heroin lớn nhất từ trước đến nay được Công an Hà Giang phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an xây dựng kế hoạch, đấu tranh, triệt phá thành công.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)