Pháp luật

Công an đang làm việc với nghi can vụ sát hại và đốt xác người phụ nữ ở Sài Gòn

Một ngày sau khi phát hiện nghi án sát hại, đốt xác người phụ nữ trong căn nhà ở quận Phú Nhuận, TP. HCM, công an đã xác định một người tình nghi và đang tiến hành lấy lời khai.

Tối 28/10, Công an TP. HCM cho hay, đang lấy lời khai với nghi can sát hại, đốt xác người phụ nữ ở quận Phú Nhuận.

Danh tính nghi can được giữ kín do vụ án đang trong qua trình điều tra. 

Trước đó, chiều 27/10, phát hiện ngọn lửa bốc cháy ở căn nhà 4 tầng trong con hẻm 50 đường Nguyễn Đình Chiều, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. HCM, người dân đã dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công.

Công an đang làm việc với nghi can vụ sát hại và đốt xác người phụ nữ ở Sài Gòn
Công an chữa cháy ở hiện trường.

Ngọn lửa được dập tắt ít phút sau khi Công an quận Phú Nhuận cùng lực lượng PCCC TP. HCM có mặt tiến hành chữa cháy. Qua kiểm tra bên trong căn nhà, công an xác định có một người phụ nữ là bà N.T.N (SN 1954, ngụ quận Phú Nhuận) đã tử vong ở tầng 2.

Qua khám nghiệm, công an phát hiện trên cổ người phụ nữ có vết đâm và nhiều tài sản bị lấy mất. Công an nhận định có thể đây là vụ giết người rồi phóng hoả đốt xác phi tang.

Đến chiều 28/10, công an xác định được nghi can và đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Theo Viết Phong (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cong-an-dang-lam-viec-voi-nghi-can-vu-sat-hai-va-dot-xac-nguoi-phu-nu-o-sai-gon-162202810225638825.htm