Pháp luật

Công an bắt nhóm người tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép

Một gia đình ở Thừa Thiên Huế đã tố cáo nhóm 3 người lấy 36.000 USD để hứa lo lót thủ tục xuất cảnh sang Mỹ.

Công an bắt nhóm người tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép
Nghi phạm Nguyễn Khắc Trọng tại cơ quan công an. (Ảnh: ANTV)

Ngày 30/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn và đào tạo Hoàng Phát có trụ sở tại TP HCM), Nguyễn Khắc Trọng (SN 1987, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Chương (SN 1987, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế ) cùng về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Thông tin ban đầu, công an nhận được đơn tố cáo của ông L.Đ.T (ngụ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Theo tố cáo của ông T, nhóm 3 người trên biết gia đình ông có ý định đưa con trai sang Mỹ định cư. Nhóm này đã tìm cách tiếp cận gia đình ông T. để thuyết phục.

Cụ thể, nhóm này trình bày với ông T. phương án để sang Mỹ bằng cách sẽ làm visa du lịch cho con ông. Trước hết, nhóm trên cam kết sẽ đưa con trai ông T. sang những nước giáp với Mỹ. Từ đó, họ sẽ đưa con ông đi vượt biên để sang đến đất nước Mỹ.

Tin tưởng nhóm người trên, ông T. đã đồng ý thỏa thuận và chấp nhận giao 36.000 USD để lo thủ tục xuất cảnh. Tuy nhiên, nhiều tháng sau, nhóm này vẫn không thực hiện thủ tục để con trai ông T. xuất cảnh nên người này đã làm đơn tố cáo.

Theo cơ quan công an, ngoài gia đình ông T. còn có 4 nạn nhân khác cũng bị nhóm trên lừa đảo và đóng ít nhất hơn 20.000 USD.

Theo Bảo Ngọc (Soha/Trí Thức Trẻ)